Triển lãm 'Sáng và tối: Những bức ảnh từ nước Đức'

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Viện Goethe (Cộng hòa Liên bang Đức) phối hợp Viện Hợp tác nước ngoài (IFA, Đức) tổ chức giới thiệu thông tin về Triển lãm 'Sáng và Tối – Những bức ảnh từ nước Đức' của Barbara Klemm, tượng đài của nền nhiếp ảnh Đức.

Triển lãm “Sáng và tối: Những bức ảnh từ nước Đức” trưng bày gần 100 bức ảnh đen trắng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Barbara Klemm chụp nước Đức cũ cả bên Tây Đức lẫn Đông Đức. Các bức ảnh như một bộ phim tài liệu lịch sử về con đường đến ngày thống nhất của nước Đức.

Tại buổi giới thiệu triển lãm, nữ nhiếp ảnh gia Barbara Klemm chia sẻ, những khoảnh khắc làm nên những tác phẩm như một món quà đặc biệt dành cho bà, bởi những sự kiện chính trị, lịch sử chỉ xảy ra một lần.

Bức ảnh nhóm biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại Frankfurt (1970) của nhiếp ảnh gia Barbara Klemm. Ảnh: BTC cung cấp.

Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Barbara Klemm, sinh năm 1939, được coi là người viết nên lịch sử ngành nhiếp ảnh của nước Đức. Bà từng làm phóng viên nhiếp ảnh cho tờ báo Frankfurt Allgemeine Zeitung (FAZ) trong hơn 40 năm và có mặt tại nhiều thời khắc quan trọng của các sự kiện chính trị. Nghệ thuật nhiếp ảnh của Barbara Klemm kết hợp giữa nhiếp ảnh báo chí và nhiếp ảnh nghệ thuật. Cho tới ngày nay, Barbara Klemm luôn sử dụng máy ảnh analog, film trắng-đen.

Triển lãm “Sáng và Tối – Những bức ảnh từ nước Đức" diễn ra từ nay đến hết ngày 29-10, tại Trụ sở Viện Goethe, 56 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

KHÁNH LY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trien-lam-sang-va-toi-nhung-buc-anh-tu-nuoc-duc-552133