Triển lãm Sinh Vật Cảnh chào mừng 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Sáng nay (10/10) tại Thị trấn Đông Anh, được sự hướng dẫn của Hội SVC thành phố Hà Nội và UBND huyện Đông Anh, Hội CCNT huyện Đông Anh tổ chức Triển lãm CCNT chào mừng 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Đến dự có nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ, Phó chủ tịch Hội SVC Việt Nam, Chủ tịch Hội SVC thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND, HĐND, UBMT Tổ quốc cùng các phòng ban của huyện Đông Anh và hơn 200 nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn Sinh Vật Cảnh đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Triển lãm từ ngày 10 - 20/10/2018 đã quy tụ hơn 500 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu của các nhà vườn lớn khu vực phía Bắc và 40 gian hàng hội chợ Sinh Vật Cảnh ba miền được bài trí khoa học hấp dẫn trong khuôn viên Sân vận động trung tâm huyện Đông Anh.

Đại biểu Thành phố và huyện Đông Anh cắt băng khai mạc Trển lãm

Diễn văn khai mạc, nghệ nhân Lê Văn Huynh, Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh Được đã giới thiệu về tổ chức cũng như những hoạt động của Hội trong những năm qua, Hội đã tổ chức thành công nhiều cuộc trưng bày CCNT đặc sắc phục vụ các sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội ở địa phương và những ngày lễ lớn của Đất nước. Trong quá trình hoạt động, Ban chủ nhiệm Hội luôn kịp thời động viên, khuyến khích phong trào CCNT ở các địa phương phát triển.

Đặc biệt, Nghệ nhân Lê Văn Huynh nhấn mạnh đã nêu bật ý nghĩa của cuộc Triển lãm CCNT chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay: "Triển lãm là cơ hội để tăng cường hoạt động liên kết nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm sinh vật cảnh Thủ đô, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Đề án tái cấu trúc ngành Nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững của Chính phủ; là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thủ đô. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực sinh vật cảnh, làm cầu nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong, ngoài Thành phố".

Nghệ nhân Lê Văn Huynh, Chủ tịch Hội CCNT Đônh Anh nhận lẵng hoa từ đại bểu

Thay mặt, Hội SVC Việt Nam, Hội SVC thành phố Hà Nội, Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ đánh giá cao những thành tích trong xây dựng tổ chức Hội và phong trào SVC của huyện Đông Anh cũng biểu dương những nỗ lực cố gắng của BTC trong quá trình tổ chức Triển lãm CCNT chào mừng 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018).

"Hiệu ứng từ những phong trào trên phù hợp với nhu cầu của đời sống xã hội nên chỉ trong một thời gian ngắn, Đông Anh đã hình thành nhiều làng nghề trồng hoa cây cảnh của Thủ đô với quy mô trên 500 ha, gần bằng một phần năm diện tích trồng hoa của Thành phố. Nghề trồng hoa, cây cảnh là một trong những “giá đỡ” để Đông Anh trở thành huyện nông thôn mới. Tiêu biểu như những làng hoa cây cảnh ở xã Tiên Dương, Uy Nỗ, Tàm Xá, Kim Chung…", Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ nhấn mạnh.

Nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ, Chủ tịch Hội SVC thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi khai mạc

Nhân dịp này, người đứng đầu Sinh Vật Cảnh thành phố cũng đã thông báo một số hoạt động chính của ngành từ nay đến cuối năm. Trong khuôn khổ chương trình "Sinh Vật Cảnh Hà Nội với cả nước, Sinh Vật Cảnh cả nước với Hà Nội" tiếp theo, Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật Ninh Hiệp (Gia Lâm) từ ngày 6 - 17/10/2018, Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh từ ngày 10 - 20/10/2018 là các sự kiện: Tuần văn hóa Sinh Vật Cảnh làng nghề Vạn Phúc (Hà Đông) từ ngày 14 - 20/11/2018; Triển lãm Sinh Vật Cảnh các tỉnh phía Bắc tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 18- 24/11/2018. Đặc biệt là sự kiện Triển lãm Sinh Vật Cảnh Thủ đô chào Xuân Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 20/12/2018 - 20/01/2019 tại Công viên Bách Thảo do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức...

Một số tác phẩm tại Triển lãm

Trong không khí của ngày vui kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô, cùng với những sự kiện SVC lớn sẽ được diễn ra trong thời gian tới, Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh đã góp phần tạo ra một "Cú huých" lớn nhằm thúc đẩy thị trường SVC Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững; góp phần khẳng định thương hiệu và giá trị cây cảnh Nghệ thuật Việt Nam; tăng cường liên kết nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa SVC trong bối cảnh thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, tái cấu trúc lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Quyết Tuấn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/trien-lam-sinh-vat-canh-chao-mung-64-nam-ngay-giai-phong-thu-do-10-10-52956.htm