Triển lãm thư pháp 'Một mối xa thư' tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Triển lãm do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Nhân Mỹ học đường phối hợp tổ chức, quy tụ hơn 100 tác phẩm thư pháp Hán, Nôm và Quốc ngữ.

Triển lãm thư pháp ‘Một mối xa thư’ được bày trí tại sân Thái Học thuộc Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) diễn ra từ ngày 20/11 đến hết ngày 27/11/2022. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Triển lãm quy tụ hơn 100 tác phẩm thư pháp Hán, Nôm và Quốc ngữ, ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo, tuyển chọn hiền tài, gắn liền với trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, tả cảnh đẹp thanh bình của các di tích lịch sử. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hình thức biểu hiện các tác phẩm thư pháp bằng bút lông, bút sắt, cho thấy rõ nét sự kế thừa và sự phát huy tân kỷ ở nghệ thuật hàn mặc truyền thống trong không gian văn hóa Việt Nam đương đại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Triển lãm giới thiệu đến công chúng các giá trị tư tưởng, văn hóa, thẩm mỹ ẩn chứa sâu sắc trong các tác phẩm thơ văn của các giai đoạn lịch sử Việt Nam dưới sự thể hiện của nghệ thuật thư pháp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong quan niệm của người xưa, cụm từ ‘xa thư’ được dùng như một khái niệm để chỉ giang sơn đất nước thu về một mối, chế độ văn vật áp dụng thống nhất ở mọi miền. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tác phẩm ‘Bạch Đằng giang phú’ của nhà thơ, nhà sử học danh tiếng Trương Hán Siêu (thời Trần) được thể hiện dưới nghệ thuật thư pháp bởi Vũ Quang Huy. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nội dung Triển lãm thư pháp ‘Một mối xa thư’ được chắt lọc từ đôi câu đối tại tòa Đình bia trong khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám và các tác phẩm văn học Việt Nam thể hiện nội dung ca ngợi cảnh đẹp đất nước, về các giá trị đạo học Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Triển lãm không chỉ thu hút được du khách trong nước mà cũng nhận được sự quan tâm từ du khách quốc tế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Triển lãm là hoạt động nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua môn nghệ thuật thư pháp. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ có mối quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này tham quan, thưởng lãm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Triển lãm cũng là nơi tập hợp, gắn kết những người có chung niềm đam mê nghệ thuật thư pháp góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-trien-lam-thu-phap-mot-moi-xa-thu-tai-van-mieuquoc-tu-giam/830347.vnp