Triển lãm về khởi nghiệp kêu gọi thu hút đầu tư tại Đà Nẵng

Chủ đề hội nghị khởi nghiệp TP Đà Nẵng SURF 2019 là phát huy nguồn lực địa phương phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Sáng 1/11, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp TP Đà Nẵng lần 4 - SURF 2019, gồm có phiên Khai mạc; phiên tổng thể về khởi nghiệp; 03 phiên hội thảo chuyên đề khởi nghiệp về công nghệ thông tin, du lịch và mô hình kinh doanh nông nghiệp; chung kết cuộc thi khởi nghiệp và trưng bày triển lãm các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp TPĐà Nẵng - SURF 2019 là một sự kiện thường niên và là ngày hội khởi nghiệp sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp TP Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư và các doanh nghiệp/nhóm dự án khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các chuyên gia trong và ngoài nước.

Thông qua sự kiện khởi nghiệp SURF 2019, các doanh nghiệp tại Đà Nẵng tìm các nhà đầu tư để nâng tầm phát triển thương hiệu.

Thông qua sự kiện khởi nghiệp SURF 2019, các doanh nghiệp tại Đà Nẵng tìm các nhà đầu tư để nâng tầm phát triển thương hiệu.

Việc tổ chức sự kiện SURF hằng năm nhằm đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp, tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, vốn và công nghệ trong nước và quốc tế để giới thiệu và kết nối đến cộng đồng khởi nghiệp thành phố. Thông qua cuộc thi khởi nghiệp và triển lãm tại sự kiện, các dự án khởi nghiệp tiềm năng, các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh được giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng để mời gọi đầu tư.

Đặc biệt, tại sự kiện có các chuyên gia, diễn giả nổi tiếng về khởi nghiệp trong nước và quốc tế sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu về khởi nghiệp với cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn thành phố như bà Jan Lederman - Quỹ đầu tư mạo hiểm Canada, ông Dominic Mellor - Quỹ đầu tư mạo hiểm ADB.

Đặc biệt có sự tham dự Tỷ phú công nghệ Peter Vesterbecka tham gia sự kiện với tư cách là diễn giả và giám khảo cuộc thi khởi nghiệp và các diễn giả nổi tiếng trong nước như TS. Nguyễn Đình Cung – thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Duy Hiếu - Quyền tổng giám đốc ngân hàng An Bình; ông Nguyễn Mạnh Dũng (Shark Dũng) - Giám đốc Quỹ Đầu tư Cyber Agent; bà Thạch Lê Anh- sáng lập Việt Nam Silicon Valley.

Sự kiện sẽ có sự tham gia của lãnh đạo của các Bộ, ngành, địa phương và các startup, các trường Đại học, cao đẳng và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Dự kiến có khoảng 30 diễn giả, chuyên gia chia sẻ trong suốt thời gian sự kiện, với 70 gian hàng triển lãm của các dự án khởi nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thu hút khoảng 2.000 lượt người tham dự.

Đồng thời các hoạt động diễn ra tại sự kiện sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm từng bước xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực vực miền Trung và Tây nguyên.

SURF 2019 sẽ là nơi hội tụ, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và là cơ hội để các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho các nhà đầu tư, khách hàng trong nước và quốc tế. Thông qua sự kiện nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng cũng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để sát triển các sản phẩm khởi nghiệp của các doanh nghiệp, cá nhân.

Như sàn giao dịch thương mại điện tử về xây dựng Tradeline.vn sau sau 1 năm online đã cập nhật nâng cấp nhiều tính năng hỗ trợ người dùng như: dự toán thông minh. Tiếp thị doanh nghiệp trên nền tảng thương mại điện tử B2B, B2C. Tiếp thị sản phẩm đến người dùng. Công cụ phân tích chỉ số kinh doanh...

Qua hơn 1 năm hoạt động, sàn giao dịch thương mại điện tử Tradeline đem đến 200.000 sản phẩm và hơn 20.000 gian hàng của các doanh nghiệp. Đồng thời, TradeLine còn mở ra sân chơi lớn cho doanh nghiệp trong nước ở lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, logistic... hướng đến thị trường khu vực quốc tế.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/trien-lam-ve-khoi-nghiep-keu-goi-thu-hut-dau-tu-tai-da-nang-d110261.html