Triển lãm về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài 'Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng' năm 2019 kéo dài từ 18 - 30/10/2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (quận 1).

Trong cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2014-2019. Ban tổ chức đã nhận được 491 tác phẩm của hơn 400 tác giả trên khắp mọi miền đất nước về tham dự. Trong đó có 101 tác phẩm hội họa, 17 tác phẩm đồ họa và 32 tác phẩm điêu khắc. Qua vòng sơ khảo, Hội đồng xét, trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đã chọn ra 150 tác phẩm của 142 tác giả trong và ngoài quân đội để trưng bày triển lãm.

Các tác phẩm tại triển lãm tập trung phản ánh đậm nét về các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, về tinh thần, ý chí trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Các tác phẩm cũng đi sâu khắc họa chân dung người lính Cụ Hồ, các hoạt động của bộ đội trên tất cả các lĩnh vực.

Triển lãm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Triển lãm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm

Tiêu biểu có các tác phẩm hội họa: “Ký ức Chân Mộng - Trạm Thản 1952” của nhóm tác giả Nguyễn Trác Cường, Nguyễn Lưu (Hải Dương), “Đường vào chiến dịch” - Lụa của họa sĩ Nguyễn Đăng Khoát (TP.HCM). Về điêu khắc có tác phẩm “Bác Hồ” của nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo (Hà Nội), “Thành cổ Quảng Trị” bằng kim loại của tác giả Nguyễn Tân (Đắk Lắk). Về đồ họa có tác phẩm khắc mộc bản “Biển đảo quê hương” của họa sĩ Vũ Tư Khang (Quảng Ninh), khắc gỗ “Trăng chiến khu” của họa sĩ Phan Tiến (Trà Vinh)…

Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng được Tổng cục Chính trị tổ chức xuyên suốt 5 năm 1 lần, từ năm 1991 đến nay. Trong đó Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là đơn vị chính tổ chức phát động sáng tác mỹ thuật trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Những hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm

Bạn Nguyễn Ngọc Ngân Nữ (Đoàn phường 1, quận 4) cùng 18 đoàn viên thanh niên đến tham quan tại triển lãm

Theo Thạc sĩ, Họa sĩ Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng từ lâu đã trở thành đề tài nằm lòng của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc. Không chỉ có những người tham gia hai cuộc kháng chiến mà đối với các nghệ sĩ hay người dân nói chúng thì đề tài đã nuôi dưỡng tâm hồn, khắc họa một cách rõ nét về hình tượng người lính Cụ Hồ.

“Cuộc triển lãm này xuất hiện rất nhiều tác phẩm có sự tìm tòi, bứt phá trong cả ngôn ngữ nghệ thuật, ngôn ngữ tạo hình”, Thạc sĩ, Họa sĩ Vi Kiến Thành khẳng định.

Ông Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu tại triển lãm

Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Cục Chính trị Quân khu 7, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Quân khu 7 tổ chức.

Triển lãm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Đây cũng là sự kiện chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/trien-lam-ve-luc-luong-vu-trang-va-chien-tranh-cach-mang-24622.html