Triển lãm VIETNAM CYCLE 2018

Sáng nay (15/11), triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam 2018 (VIETNAM CYCLE 2018) đã chính thức mở cửa cho khách tham quan thưởng lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

năm nay góp mặt trên 100 chủng loại sản phẩm và mẫu mã của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và các dòng xe, linh phụ kiện nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan, Đài Loan và Trung Quốc. Đây là sự kiện thường niên trong lĩnh vực xe đạp, xe đạp điện và linh phụ kiện tại Việt Nam, đã và đang đóng góp tích cực trong việc phát triển "giao thông không khói" tại Việt Nam.

Vietnam Cycle – những vòng quay không ngừng”, triển lãm năm nay góp mặt trên 100 chủng loại sản phẩm và mẫu mã. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thương hiệu xe đạp Thống Nhất với những sản phẩm mới có mẫu mã và chất lượng phù hợp với xu thế mới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Mẫu xe đạp địa hình của thương hiệu Thống Nhất có mức giá khoảng 3 triệu đồng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Gian hàng của Hiệp hội Ôtô Xe máy Xe đạp Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Khu trưng bày sản phẩm như xe đạp thể thao nhập khẩu có phân khúc giá trung bình từ 3 triệu đồng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Xe máy điện và xe đạp điện ở Việt Nam đang đón nhận tích cực hợp bởi người lớn tuổi, các bà nội trợ, học sinh - sinh viên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với dáng vẻ nhỏ gọn, di chuyển thuận tiện và mức giá khá hợp lý. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Gian trưng bày của Câu lạc bộ xe đạp cổ Hà Nội để những người yêu xe hoài cổ đến thưởng lãm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

“Một yêu anh có Peugeot…” là câu vè vui của thập niên 70 khi nói đến ai sở hữu chiếc xe đạp thương hiệu này. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15 đến 18/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tr

Nhật Bắc.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/trien-lam-vietnam-cycle-2018/352182.vgp