Triển lãm 'Vườn tâm tưởng' của họa sĩ Trần Văn Binh

26 bức tranh triển lãm lần này cho thấy một kỹ thuật tuyệt vời và một cảm xúc dạt dào, được hun đúc dài lâu của họa sĩ với bút pháp chủ yếu là biểu hiện - trừu tượng.

Triển lãm cá nhân lần thứ 3 của họa sĩ Trần Văn Binh với chủ đề “Vườn tâm tưởng”, diễn ra từ nay đến ngày 17-7, tại Huyen Art House (8A Đặng Tất, quận 1, TPHCM). Sau 2 triển lãm cá nhân (năm 1993 tại TP Đà Nẵng và 1996 tại Hội An), Trần Văn Binh lui về chiêm nghiệm và vẽ. Sau 26 năm, anh chọn ra 26 tác phẩm tiêu biểu, để trưng bày trong triển lãm lần này.

26 bức tranh triển lãm lần này cho thấy một kỹ thuật tuyệt vời và một cảm xúc dạt dào, được hun đúc dài lâu của họa sĩ với bút pháp chủ yếu là biểu hiện - trừu tượng. Lấy biểu tượng dân gian Trung bộ làm nền, họa sĩ pha trộn kỷ hà, ký hiệu với biểu hiện và trừu tượng. Về kỹ thuật, anh thường lấy chất trắng dẻo tạo nền, sau đó là acrylic, sơn dầu, đôi khi sơn dầu chồng lên acrylic.

Trần Văn Binh sinh năm 1964, tại Điện Bàn, Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1985, là hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//trien-lam-vuon-tam-tuong-cua-hoa-si-tran-van-binh-826368.html