TRIỂN VỌNG CHUYỂN MÌNH TỪ CÂY SA NHÂN TÍM

Sa nhân tím là một trong những cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Thông thường sa nhân tím sẽ cho trái sau 3 năm trồng và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu, đất đai. Chỉ sau 2 năm trồng, nhờ chăm sóc tốt nên 15 ha cây sa nhân tím trồng thử nghiệm của nhiều hộ gia đình tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp đã ra lứa quả đầu tiên, sớm hơn khoảng gần 1 năm so với dự tính, nhiều hộ dân đã bắt đầu chuyển mình nhờ loại cây dược liệu này

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2018/9/trien-vong-chuyen-minh-tu-cay-sa-nhan-tim-/226547