Triển vọng giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ-Trung giúp chứng khoán châu Á đi lên

Thị trường chứng khoán châu Á đi lên giữa lúc giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại ...

Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên ngày 18/2, trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Triển vọng giải quyết tranh chấp thương mại Mỹ-Trung giúp chứng khoán châu Á đi lên. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày 16/2 tại Bắc Kinh mà không đạt được thỏa thuận nào.

Các nhà đàm phán của hai nước dự kiến sẽ tiếp tục găp nhau tại Washington trong tuần này, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trumps cho biết tiến trình đàm phán “đang diễn ra vô cùng tốt đẹp” đồng thời tuyên bố ông có thể gia hạn “thỏa thuận đình chiến” để hai bên đạt được một thỏa thuận.

Cuộc đàm phán cấp cao giữa các cường quốc kinh tế được mong đợi sẽ mang lại một biên bản ghi nhớ (MOU) trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hoàn tất một hiệp định.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,82% (381,22 điểm) lên 21.281,85 điểm, mức đóng phiên cao nhất kể từ giữa tháng 12/2018. Còn tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 1,6% (446,17 điểm) lên 28.347,01 điểm, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải cộng thêm 2,68% (71,97 điểm) lên 2.754,36 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 ở thị trường chứng khoán Sydney (Australia) tăng 0,4%, chứng khoán Singapore và Đài Bắc đều tiến thêm 1%, còn chứng khoán Singapore tăng 0,9%. Chứng khoán Manila và Jakarta tăng hơn 1%, trong khi chứng khoán Mumba hạ 0,5%.

Tâm lý lạc quan tại châu Á theo chân đà tăng mạnh trên Phố Wall, trong lúc một thỏa thuận tại Mỹ nhằm tránh việc đóng cửa chính phủ liên bang thêm một lần nữa và lập trường ôn hòa gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về vấn đề lãi suất đã hỗ trợ các thị trường.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/2 chỉ số VN-Index tăng 10,41 điểm (1,09%) lên 961,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 194,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.105 tỷ đồng. Toàn sàn có 174 mã tăng, 131 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 106,84 điểm, tăng 0,72 điểm (0,68%). Khối lượng giao dịch đạt trên 38,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 507 tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng và 65 mã giảm.

Minh Hằng (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trien-vong-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai-my-trung-giup-chung-khoan-chau-a-di-len/113324.html