Triển vọng thương mại điện tử Ấn Độ nhờ mạng 5G

Khi chính phủ có kế hoạch triển khai mạng 5G, lĩnh vực bán lẻ hàng hóa của Ấn Độ có thể sẽ chứng kiến sự phát triển của thương mại điện tử trong thập niên tới.

Biểu tượng mạng 5G tại một triển lãm ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu tượng mạng 5G tại một triển lãm ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là nhận định của những người tham dự Hội nghị thực tế ảo song hành năm 2022 của lĩnh vực bán lẻ và nắm bắt xu hướng cũng như sự thay đổi trong lĩnh vực này vừa diễn ra tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch công ty tư vấn quản lý Technopak Advisors, Arvind Singhal, cho rằng một hệ thống thương mại điện tử mở sẽ là sự chuyển đổi lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ của Ấn Độ, khi mạng 5G tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn nhiều.

Ấn Độ dự kiến triển khai mạng 5G ở hơn 10 thành phố trong giai đoạn đầu.

Việc triển khai mạng 5G được cho là sẽ đưa đến những thay đổi trong thói quen chi tiêu và tiêu dùng của người dân Ấn Độ.

Theo ông Singhal, nếu mức tiêu dùng bình quân đầu người của Ấn Độ vượt ngưỡng 5.000 USD trong thập kỷ tới, so với mức 2.000 USD hiện nay, mức chi sẽ tăng khi doanh số bán lẻ hàng hóa tại nước này sẽ tăng từ 800 tỷ USD lên 1.800 tỷ USD./.

Lê Minh (Theo THX)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trien-vong-thuong-mai-dien-tu-an-do-nho-mang-5g/256365.html