Triển vọng tích cực cho phát triển năng lượng tái tạo

Các dự án điện mặt trời và điện gió có thể sẽ chiếm hơn 1/3 sản lượng điện của thế giới vào năm 2030, một dấu hiệu cho thấy ngành năng lượng đang đi đúng hướng và có thể đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu, theo một báo cáo của Viện Rocky Mountain (RMI) có trụ sở tại Mỹ.

Điện mặt trời dự kiến sẽ là nguồn điện lớn trong tương lai. Ảnh minh họa Reuters.

Sultan Al Jaber, quan chức năng lượng hàng đầu của Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Chủ tịch COP28, hồi đầu năm đã kêu gọi tăng gấp ba lần sản lượng năng lượng tái tạo vào năm 2030 để giảm thiểu phát thải khí nhà kính và giúp đạt được các mục tiêu đặt ra theo thỏa thuận khí hậu Paris 2015.

Các dự án điện mặt trời và điện gió dự kiến sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, tạo ra ít nhất 33% điện năng toàn cầu, so với khoảng 12% hiện nay, do đó sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm và điện năng có chi phí thấp hơn, báo cáo của RMI được công bố ngày 14/7 chỉ rõ.

RMI là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực năng lượng sạch và có trụ sở đặt tại Mỹ. Tổ chức này đã hợp tác nghiên cứu với Quỹ Trái đất Bezos, quỹ trị giá 10 tỷ USD do tỷ phú Jeff Bezos - chủ sở hữu Amazon - thành lập để giúp tài trợ cho các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Báo cáo cũng cho thấy chi phí sản xuất năng lượng mặt trời, vốn đã là hình thức sản xuất điện rẻ nhất, sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 20 USD/MWh so với khoảng 40 USD/MWh hiện nay, do có nhiều dự án được đem triển khai và hiệu quả kinh tế được cải thiện.

“Lợi ích của việc đẩy nhanh sản xuất năng lượng tái tạo là bảo đảm an ninh năng lượng và tính độc lập, cùng với đó là giảm giá thành năng lượng trong thời gian dài hạn - càng lắp đặt nhiều thì chi phí càng rẻ”, ông Kingsmill Bond, Giám đốc cấp cao tại RMI cho hay.

Thanh Long

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/trien-vong-tich-cuc-cho-phat-trien-nang-luong-tai-tao--i700333/