Triển vọng từ mô hình cải tạo vườn tạp trồng thâm canh cây ăn quả

Mặc dù mới được triển khai thực hiện nhưng mô hình trình diễn cải tạo vườn tạp trồng thâm canh cây ăn quả do Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hải Hà triển khai tại xã Quảng Minh đã bước đầu khẳng định hướng đi đúng của địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Tham gia mô hình cải tạo vườn tạp trồng thâm canh cây ăn quả, gia đình ông Hoàng Văn Lũy, thôn 5, xã Quảng Minh, đã trồng hàng trăm cây ăn quả các loại.

Đến thăm vườn mẫu của gia đình ông Hoàng Văn Lũy, thôn 5, xã Quảng Minh, chúng tôi được chứng kiến khu vườn mẫu được cải tạo một cách bài bản, khoa học. Ông Hoàng Văn Lũy cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu tại địa phương, gia đình tôi đã cải tạo gần 1.000m2 vườn tạp để trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao như mít Thái, na dai, cam Canh, bưởi Diễn. Mặc dù mới trồng được 1 năm nhưng đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình đang phát triển tốt.

Được biết, trước đây toàn bộ khu vườn của gia đình ông Lũy trồng chủ yếu là nhãn, vải và cây keo. Do hiệu quả từ các loại cây này không cao, ông Lũy đã tham gia mô hình trình diễn cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn quả do Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện triển khai. Tham gia mô hình này, người dân được hỗ trợ một phần kinh phí mua cây giống; được tham gia tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, khu vườn mẫu của gia đình ông Lũy được thiết kế một cách khoa học, bố trí hợp lý từng khu vực trồng các loại cây; lắp đặt hệ thống nước tưới. Gia đình ông Lũy đã trồng được hơn 200 gốc mít Thái, hơn 100 gốc na dai và hơn 400 gốc cam Canh, bưởi Diễn.

Cạnh vườn mẫu của gia đình ông Lũy là khu vườn mẫu rộng hơn 4.000m2 của gia đình ông Phạm Văn Quỳnh. Tham gia mô hình cải tạo vườn tạp trồng thâm canh cây ăn quả, gia đình ông Quỳnh đã trồng hàng trăm cây cam Canh, bưởi Diễn. Ông Quỳnh cho biết: Sau gần một năm tham gia mô hình, bước đầu cho thấy các loại cây ăn quả như cam, bưởi, mít... rất phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Các loại cây ăn quả thuộc mô hình đang phát triển tốt và hứa hẹn cho năng suất khá cao.

Mô hình vườn mẫu trồng cây ăn quả của gia đình ông Phạm Văn Quỳnh.

Ông Đặng Tuấn Hiệp, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hải Hà, cho biết: Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người nông dân trên một diện tích đất canh tác, huyện Hải Hà đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình, dự án thuộc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung của huyện được triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện vận động người dân xây dựng hàng trăm vườn mẫu gắn với việc nâng cao thu nhập cho người dân. Mô hình trình diễn cải tạo vườn tạp trồng thâm canh cây ăn quả được triển khai tại các thôn 3, 4, 5, xã Quảng Minh với diện tích 3ha, gần 40 hộ dân có kinh nghiệm trồng cây ăn quả tham gia.

Được biết, huyện Hải Hà đã quy hoạch vùng trồng cây ăn quả, trong đó tập trung chủ yếu tại xã Quảng Thành, Quảng Minh. Nghề trồng cây ăn quả bước đầu đã mang lại thu nhập ổn định cho một số người dân nơi đây, từng bước hình thành những khu vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương. Mô hình trình diễn cải tạo vườn tạp trồng thâm canh cây ăn quả tại xã Quảng Minh bước đầu được đánh giá là phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương và được người dân tích cực hưởng ứng.

Quế Ninh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201811/trien-vong-tu-mo-hinh-cai-tao-vuon-tap-trong-tham-canh-cay-an-qua-2408431/