Triệt phá 2 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản ngư dân khai thác sò huyết giống

Hai nhóm, với trên 20 đối tượng ở Cà Mau dùng hung khí uy hiếp nhiều ngư dân khai thác sò huyết giống ven biển, buộc họ phải chung chi tiền mới được làm ăn.

Ngày 20-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, tạm giữ hình sự Trương Bé Nhật (45 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), Nguyễn Giang Lâu (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan vụ việc, trên 20 đối tượng khác đang được cơ quan Công an mời làm việc.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây Công an tỉnh Cà Mau phát hiện trên các tuyến ven biển Tây xuất hiện một số nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các ngư dân khai thác sò huyết giống.

Đối tượng Lâu

Cùng một số đối tượng liên quan, tại cơ quan Công an.

Qua quá trình xác minh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị có liên quan nhanh chóng thu thập chứng cứ, xây dựng kế hoạch nhanh chóng triệt xóa các nhóm đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của ngư dân khai thác sò giống ven biển, nhằm ổn định tình hình ANTT của địa phương.

Từ những chứng cứ thu thập được, đêm 19-4, hai tổ công tác đã tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Bé Nhật. Tiến hành khám xét nơi ở của Nhật, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 tuýp sắt, 2 đoạn gỗ, 1 dao tự chế cùng một số tang vật khác; đồng thời mời 14 đối tượng có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản do nhóm đối tượng này thực hiện về cơ quan để điều tra.

Đối tượng Nhật và hung khí thu được tại nhà.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 anh em Nguyễn Giang Lâu và Nguyễn Hoàng Nam. Tiến hành khám xét nơi ở của Lâu và Nam, cơ quan Công an thu dao tự chế, mã tấu, súng tự chế bằng nhựa, cân tiểu ky, vỏ lãi... Ngoài ra, có 8 đối tượng liên quan cũng được mời về cơ quan Công an để làm việc.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân, đặc biệt là các ngư dân cào sò huyết giống là bị hại của hai băng nhóm trên hãy đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, cung cấp thông tin xử lý đối tượng.

Văn Đức - H.Giang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-2-bang-nhom-cuong-doat-tai-san-ngu-dan-khai-thac-so-huyet-giong-487470/