Triệt phá 2 đường dây chế tạo vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn

Ngày 28/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá 2 đường dây chuyên chế tạo vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn.

Công an Thanh Hóa thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm. (Ảnh: CATH).

Công an Thanh Hóa thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm. (Ảnh: CATH).

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tân Sơn (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) có dấu hiệu vi phạm trong việc sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá.

Qua theo dõi, đã bắt quả tang gần 50 công nhân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Sơn đang nhồi thuốc nổ vào các lỗ khoan khai thác đá.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 750kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ Anfo, gần 20kg thuốc nổ AD1, hơn 100 kíp nổ, 1.500m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ tại tầng hầm của Công ty 450kg tiền chất thuốc nổ; 55 vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ mà các đối tượng đã sử dụng (tương đương 1.375kg).

Nhiều tang vật vụ án. (Ảnh: CATH).

Căn cứ vào tài liệu và kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng trực tiếp tham gia chế tạo thuốc nổ về tội “Chế tạo trái phép vật liệu nổ”.

Trong đó, Trần Văn Quỳnh (SN 1975, trú tại thôn 8, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) là quản lý mỏ đá trực tiếp chỉ đạo các đối tượng sử dụng tiền chất thuốc nổ để chế tạo thành thuốc nổ Anfo.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phía Bắc, bắt giữ 4 đối tượng: Phạm Văn Đường (SN 1948, tại Mỹ Đức, Hà Nội); Trần Văn Doanh (SN 1973, ở Đông Anh, Hà Nội); Kiều Thanh Tân (SN 1950, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1980, ở Lương Tài, Bắc Ninh).

Thủ đoạn mua bán của các đối tượng này hết sức tinh vi xảo quyệt, chúng thường sử dụng sim điện thoại không chính chủ để liên lạc và không giao hàng trực tiếp cho người mua mà thường giao tiền trước.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng thường cất giấu thuốc súng, vật liệu nổ ở một địa điểm bí mật, nơi hẻo lánh sau đó lựa chọn vào các thời điểm đêm khuya, sáng sớm để thông báo cho người mua đến nhận hàng.

Ngày 10/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Đường đang vận chuyển 3 túi nilon thuốc nổ và hàng nghìn hạt nổ.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng liên quan gồm: Trần Văn Doanh, Kiều Thanh Tân và Nguyễn Đình Tuấn và xác định được địa điểm là xưởng chế tạo vũ khí, vật liệu nổ của các đối tượng.

Cảnh sát đã thu giữ 20 khẩu súng, 15 viên đạn quân dụng, gần 5kg thuốc nổ, gần 300 nghìn hạt nổ, hơn 8 triệu vỏ hạt nổ dùng để chế tạo hạt nổ, hơn 3 nghìn viên đạn ghém, hàng trăm kg đạn chì, hàng trăm nòng súng và nhiều máy móc, vật dụng, công cụ, phương tiện dùng để chế tạo, sản xuất đạn ghém, súng săn các loại…

Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/triet-pha-2-duong-day-che-tao-vu-khi-vat-lieu-no-quy-mo-lon-post636584.html