Triệt phá 2 trường gà lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng ở Tiền Giang

Ngày 4/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tổ chức lực lượng triệt phá 2 tụ điểm đá gà có quy mô lớn, hàng chục đối tượng cờ bạc bị bắt giữ.

Chiều 3/12, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Đông tấn công vào một tụ điểm cờ bạc tại phần đất trống ở ấp Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông.

Tại đây lực lượng công an đã tạm giữ 29 đối tượng có mặt tại tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, với các tang vật kèm theo và gần 100 triệu đồng trên người các đối tượng.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền này do Nguyễn Văn T. (40 tuổi, ngụ ấp Thanh Nhung 2, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức khoảng 1 tháng nay. Vụ việc đang được Công an huyện Gò Công Đông điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tụ điểm đá gà tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang vừa bị triệt phá.

Tụ điểm đá gà tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang vừa bị triệt phá.

Trước đó, trưa 2/12, các lực lượng của Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Tây đã bắt một tụ điểm đá gà tại phần đất trống ở ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.

Cơ quan công an đã tạm giữ 25 đối tượng có mặt tại tụ điểm đá gà; thu giữ 6 con gà trống đá, 25 xe máy, 20 điện thoại di động, gần 126 triệu đồng.

Tụ điểm đá gà do Trần Chí T. (có biệt danh là Lỳ, 38 tuổi ngụ phường 2, Thị xã Gò Công) đứng ra tổ chức. Công an huyện Gò Công Tây đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/triet-pha-2-truong-ga-lon-thu-giu-hang-tram-trieu-dong-o-tien-giang-986114.vov