Triệt phá 3 nhóm hoạt động 'tín dụng đen'

LÂM ĐỒNG- Ngày 13-8, CATP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp tục tạm giữ hình sự 6 đối tượng thuộc 3 nhóm để làm rõ về hành vi hoạt động "tín dụng đen". Trước đó, ngày 8-8, CATP Bảo Lộc đã triệu tập lên cơ quan để làm việc đối với Nguyễn Trung Hoàn (1997), Đỗ Đức Thắng (1996, cùng trú xã Mỹ Thành, H. Mỹ Đức, Hà Nội, tạm trú tại nhà trọ số 42-Ngô Thì Nhậm, P.1, TP Bảo Lộc) khi 2 người này đang thu tiền lãi vay của 2 người dân tại P.1 và xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc. Cùng thời điểm, lực lượng CA tiếp tục triệu tập các nhóm nghi can là 2 vợ chồng Nguyễn Quốc Thành (1993) trú Hoàn Kiếm, Hà Nội và Trần Tuyết Minh (1992, trú Phú Quốc, Kiên Giang, cùng tạm trú tại nhà trọ số 42-Ngô Thì Nhậm, P.1) và nhóm Nguyễn Hoài Nam (1990, trú TP Hà Nội), Mai Nguyễn Hoài Việt (1988, trú 5/14 Thái Phiên, P. 12, TP Đà Lạt) và Tạ Trí Trung (1993, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng tạm trú tại số 43B-Nguyễn Thái Bình, P. 2, TP Bảo Lộc). Khám xét 2 ngôi nhà nơi các đối tượng tạm trú, lực lượng CA thu giữ 104 triệu đồng, 370 giấy vay nợ tiền, gần 400 CMND, gần 250 sổ hộ khẩu, 100 tờ rơi quảng cáo cho vay, 3 thẻ ATM và nhiều sổ sách ghi chép việc cho vay và trả nợ của người dân.

Bước đầu các đối tượng thừa nhận hoạt động cho vay tiền tại TP Bảo Lộc và các H. Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai từ năm 2017 đến nay với lãi suất từ 15%/ tháng trở lên.

Tang vật là nhiều CMND và sổ hộ khẩu thu được tại phòng trọ của các đối tượng.

Tang vật là nhiều CMND và sổ hộ khẩu thu được tại phòng trọ của các đối tượng.

Đ. HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_193747_triet-pha-3-nhom-hoat-dong-tin-dung-den-.aspx