Triệt phá băng cướp xe máy liên tỉnh

- Ngày 24/6, CA TP Hà Nội đã thông tin vè kết quả đấu tranh chuyên án bí số 507P, khám phá ổ nhóm đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cướp xe máy xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận trong thời gian qua.

Trong tháng 5/2009, trên địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình, Long Biên, Thanh Trì, Sóc Sơn, Mê Linhvà Thường Tín liên tiếp xảy ra 8 vụ cướp xe máy. Khi gây án, chúng thường có từ 3-5 đối tượng, dùng thủ đoạn đi xe máy ép xe nạn nhân và dùng dao, gậy tấn công để cướp xe. Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng PC 14 chủ trì cùng CA các quận, huyện và một số Phòng nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 13/6, Giám đốc CA TP đã chỉ đạo các lực lượng tham gia chuyên án chia làm 4 tổ, bắt giữ ổ nhóm 14 đối tượng. Chúng gồm: Nguyễn Văn Việt (SN 1985, Hải Phòng), Bùi Văn Hà (SN1985, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Tiến "đen" (SN 1990, Hải Phòng), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, Hải Phòng), Trần Hữu Tuất (SN1970, Hà Nội), Ngô Văn Tiến (SN 1985, Hải Phòng), Ngô Văn Lộc (SN 1991, Hải Phòng), Ngô Văn Thanh (SN 1992, Hà Nội), Nguyễn Văn Trường (SN1979, Hà Nội), Ngô Văn Định (SN 1987, Hải Phòng), Ngô Văn Hải (SN 1983, Hải Phòng), Phạm Văn Thính (SN 1989, Hải Phòng), Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, Quảng Ninh và Nguyễn Văn Quân (SN 1977, Quảng Ninh). Tại CQĐT, các đối tượng bị bắt giữ đều khai nhận rõ hành vi phạm tội. Đứng đầu tổ chức nhóm cướp này do tên Nguyễn Văn Việt khởi xướng, lôi kéo đồng bọn. Bọn chúng thường xuyên bỏ nhỏ đi trọ trong các nhà nghỉ từ đầu năm 2009. Từ tháng 4/2009, chúng thường đi từ 3 - 7 tên, dọc các tuyến đường quốc lộ, khi phát hiện ra nạn nhân đi các loại xe máy có giá như SH, Jupiter, Airblade... thì hai tên đi trước ép xe, tên ngồi sau dùng gậy và dao tấn công nạn nhân để cướp xe. Có những buổi tối chúng thực hiện liền cả 2 vụ. Xe cướp được chúng đều đem về cho tên Dũng và Quân ở Đông Triều, Quảng Ninh tiêu thụ. Bước đầu chúng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp tại Hà Nội 19 vụ tại Hải Dương, 4 vụ tại Hải Phòng và một số vụ tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình... Tang vật CQĐT thu giữ được gồm 15 xe máy các loại là tang vật vụ án, 3 xe là phương tiện gây án và một số dao, súng bắn điện, dùi cui điện, bình xịt... Phòng PC 14 đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật. Triệu Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/211426/