Triệt phá băng nhóm gây ra hơn 200 vụ trộm cắp xe máy

Từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, Chiến cùng đồng bọn đã gây ra hơn 200 vụ trộm xe máy ở tỉnh Thanh Hóa rồi mang vào Bình Dương và các tỉnh sát biên giới Campuchia tiêu thụ.

Ngày 17/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Bình Dương bắt Tô Sĩ Chiến (40 tuổi, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Tô Sĩ Chiến - kẻ cầm đầu băng nhóm trộm cắp xe máy. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng bị bắt giữ về hành vi này còn có Lại Đức Hậu (39 tuổi, huyện Hậu Lộc), Trương Ngọc Tường (41 tuổi, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Chí Kiên (46 tuổi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Đặng Kim Giàu (52 tuổi, tỉnh Bình Phước).

Theo điều tra của cảnh sát, đây là nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp do Chiến cầm đầu.

Từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, nhóm này đã gây ra hơn 200 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, chúng thuê xe vận chuyển vào Bình Dương và các tỉnh giáp biên giới Campuchia tiêu thụ.

Đa số những người trong nhóm này đều có nhiều tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/triet-pha-bang-nhom-gay-ra-hon-200-vu-trom-cap-xe-may-post877723.html