Triệt phá băng nhóm luôn thủ hàng nóng dàn cảnh cướp tài sản ở phía Đông TP.HCM

Qua điều tra công an xác định đây là băng nhóm cướp tài sản nên lập tức tiến hành xác lập chuyên án truy bắt các đối tượng. Ngày 9/7, các trinh sát ập vào 1 nhà trọ ở đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú bắt giữ Lê Hữu Tuấn là người cầm đầu băng nhóm và Lê Công Lợi, SN 1991, ngụ quận Thủ Đức.

Ngày 12/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an quận 2, TP.HCM triệt phá thành công 1 băng nhóm cướp tài sản hết sức táo tợn, từng gây án ở nhiều quận, huyện phía Đông TP.HCM

Lê Hữu Tuấn ( tức Tí Nị) cầm đầu băng nhóm sau khi bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2018 tới nay, trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 2 và nhiều quận huyện khác thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật tài sản gây hoang mang dư luận.

Theo các nạn nhân, nhóm này đi trên nhiều xe máy phân khối lớn và di chuyển với tốc độ cao. Băng nhóm này cực kỳ liều lĩnh, luôn thủ mã tấu, bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả người dân và công an nếu bị truy đuổi.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, nhóm này tập trung tại cửa ngõ phía Đông của thành phố là quận 2 và quận Thủ Đức. Khi gây án, chúng đi từ 2 đến 3 xe máy để dàn cảnh cướp rồi cản trở người dân, lực lượng truy đuổi.

Trước tình trạng trên, Công an quận 2 và Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt các đối tượng. Từ đó, công an xác định đây là 1 băng nhóm cướp do Lê Hữu Tuấn (hay gọi là “Tí Nị”), SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM cầm đầu.

Ngày 9/7, Công an quận 2 nhận tin báo về 1 vụ cướp giật xảy ra ở KP3, phường An Phú, quận 2. Công an nhanh chóng xác định đây là vụ cướp do băng nhóm của Tuấn thực hiện.

Khoảng 11h cùng ngày, trinh sát đã ập vào 1 nhà trọ ở đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú bắt giữ Tí Nị và Lê Công Lợi, SN 1991, ngụ quận Thủ Đức.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 2 xe máy mang biển kiểm soát giả, ma túy, nhiều mã tấu, bình xịt hơi cay. Được biết, Tí Nị và Lợi mang 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Các đối tượng trong băng nhóm của Tí Nị.

Tại cơ quan điều tra, Tí Nị khai thành lập nhóm từ đầu năm 2018 để đi cướp trên nhiều địa bàn. Sau những vụ cướp, Tí Nị cùng đàn em chuyển nơi ở nhằm gây khó khăn cho cảnh sát trong việc truy bắt. Số tiền chúng cướp được dùng để ăn chơi và phê ma túy. Từ lời khai của Tí Nị, công an bắt giữ thêm nhiều nghi can khác.

Thiên Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-bang-nhom-luon-thu-hang-nong-dan-canh-cuop-tai-san-o-phia-dong-tphcm-a441537.html