Triệt phá các băng, nhóm 'xã hội đen': Làm tan rã từ khi manh nha

Song song với chuyên đề triệt phá tội phạm hoạt động 'tín dụng đen', kế hoạch trấn áp, làm tan rã các ổ, nhóm phạm tội hình sự luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Công an TP Hà Nội.

Thủ đô được đánh giá không còn các băng, nhóm “xã hội đen” hoạt động lộng hành, công khai nhưng ổ, nhóm tội phạm núp bóng DN vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Tội phạm núp bóng doanh nghiệp
Trong năm 2017, Công an TP Hà Nội đã triệt phá 1.191 ổ, nhóm tội phạm hình sự, bắt hơn 3.000 đối tượng. Bắt giữ xử lý hình sự 629 ổ, nhóm tệ nạn xã hội, bắt gần 3.000 đối tượng. Nửa đầu năm 2018, Công an TP tiếp tục triệt phá 585 ổ, nhóm phạm pháp hình sự, bắt giữ 1.560 đối tượng; triệt phá và làm tan rã 19 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 84 đối tượng…

Công an TP Hà Nội kiểm soát an ninh trật tự về đêm

Nổi lên thời gian qua, gây bức xúc trong dư luận chính là hoạt động tội phạm có tổ chức dưới dạng “tín dụng đen”, núp bóng DN để hoạt động. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc bằng việc lợi dụng các hình thức kinh doanh hợp pháp để che giấu hoạt động phạm tội như: Thành lập các công ty đòi nợ thuê, thu nợ, kinh doanh tài chính, cầm đồ… Điển hình như vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra tháng 7/2018. Công an TP đã kịp ngăn chặn, giải tán hàng trăm đối tượng sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm. Liền sau đó, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố, bắt giữ 18 bị can trực tiếp tham gia và thu giữ hơn 40 hung khí là dao, đao, kiếm các loại. Mở rộng vụ án, Công an TP đã làm rõ, đối tượng Mai Đức Thịnh (tức Thịnh “nghê”, SN 1988, trú tại phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa) là đối tượng cầm đầu. Do có mâu thuẫn, Thịnh “nghê” đã huy động khoảng 100 đối tượng mang hung khí đi thị uy và tìm đánh một nhóm đối tượng xã hội khác, rất may Công an TP đã ngăn chặn không để xảy ra vụ thanh toán manh động dạng “xã hội đen”. Quá trình điều tra xác định đây là ổ, nhóm các đối tượng chuyên hoạt động kinh doanh tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao.

5 năm thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, lực lượng công an cả nước đã điều tra khám phá 205.187 vụ, bắt xử lý 400.218 đối tượng hình sự; trong đó lực lượng cảnh sát hình sự đã đấu tranh, triệt phá 11.767 băng nhóm với 55.355 đối tượng, trong đó có nhiều băng nhóm lưu manh, côn đồ, hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Từ lời khai của các đối tượng và triệt phá hàng loạt vụ án hệ lụy từ “tín dụng đen”, Thượng tá Nguyễn Bình – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo: Người dân không tham gia vay những ổ, nhóm hoạt động “tín dụng đen”. Nếu chưa trả nợ đúng mong muốn, các đối tượng sẵn sàng tụ tập đông người, mang hung khí đến đe dọa, hay đổ chất bẩn, chất thải vào nhà để uy hiếp tinh thần, hành hung nhằm siết nợ...
Nghiêm trị hành xử kiểu “xã hội đen”
Tội phạm cấu kết, manh nha hình thành những ổ, nhóm trộm, cướp luôn được Công an TP tổ chức điều tra và khám phá nhanh. Ghi nhận tại Hà Nội, những nhóm đối tượng phạm tội manh động theo kiểu “xã hội đen” có tính chất nghiêm trọng đều bị triệt phá rất nhanh. Đơn cử như vụ án Công an quận Long Biên khám phá trong đầu tháng 10/2018. Theo đó, chỉ trong vòng 24 giờ, Đoàn Minh Tú (SN 2001, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) cùng 4 đối tượng khác gây ra 7 vụ cướp tài sản vào đêm tối tại những đoạn đường vắng. Thủ đoạn gây án của nhóm đối tượng rất táo tợn, chúng điều khiển xe máy chèn ngã nạn nhân và lập tức dùng hung khí đánh, chém nạn nhân gây thương tích trước khi cướp tài sản. Cũng trong 24 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng khi đang thuê nhà nghỉ, sống bầy đàn tại khu vực quận Hai Bà Trưng.
Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cùng với phát hiện, triệt phá nhanh các ổ nhóm tội phạm manh nha hoạt động có tổ chức, Công an TP tiếp tục chủ động phòng ngừa từ xa các loại hình tội phạm. Theo đó, ngoài duy trì tổ tuần tra, kiểm soát hành chính về đêm theo Mệnh lệnh 02, Công an TP sẽ tăng cường gấp đôi số lượng Tổ công tác 141 (từ 15 tổ lên thành 30 tổ) làm nhiệm vụ cắm chốt, phát hiện và trấn áp các loại hình tội phạm tại 12 quận và 3 huyện. Việc bổ sung các Tổ 141 sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả, sức mạnh đấu tranh các nhóm tội phạm bảo vệ bình yên cho Nhân dân Thủ đô.

Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/triet-pha-cac-bang-nhom-xa-hoi-den-lam-tan-ra-tu-khi-manh-nha-328426.html