Triệt phá địa điểm sản xuất tiền giả ở Cần Thơ

Sau khi làm ăn thua lỗ, các đối tượng này đã mua thiết bị, giấy A4 về để hành sản xuất tiền giả.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ mới đây đã cho biết, đơn vị hiện đang thụ lý, điều tra vụ việc tàng trữ, sản xuất tiền giả xảy ra tại xã Mỹ Khánh do Công an huyện Phong Điền chuyển lên.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 30/8, Công an huyện Phong Điền đã bắt quả tang đối tượng T.V.T. (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang) đang tàng trữ tiền giả tại căn nhà đang thuê ở xã Mỹ Khánh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị cùng tang vật chưa thành phẩm in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Tang vật được công an thu giữ

Tang vật được công an thu giữ

Bước đầu T. khai nhận, các thiết bị sử dụng in tiền giả là của bà P.T.T.H. (33 tuổi, ngụ quận Bình Thủy). Theo lời khai của T., nghi phạm chung vốn làm ăn nhưng thua lỗ, sau đó đã bàn với H. sản xuất tiền giả.

H. mua máy móc, sau đó chuyển đến nơi T. đang thuê để sản xuất tiền giả. Trước khi bị bắt, cả hai đã sản xuất tiền giả 3 lần nhưng đều chưa đạt.

Sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập bà H. lên để làm việc. Bà H. thừa nhận có ý định làm tiền giả với mục đích lưu hành nên đã mua máy móc thiết bị phục vụ cho việc thực hiện sản xuất tiền giả. Đồng thời đối tượng này cũng khai nhận đã thuê lại địa điểm để thực hiện hành vi làm tiền giả nhưng chưa đạt.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã tạm giữ các tang vật nêu trên để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/triet-pha-dia-diem-san-xuat-tien-gia-o-can-tho-20200903214222179.html