Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá lậu cực lớn

Hơn 76.000 gói thuốc lá nhập lậu đã được phát hiện, thu giữ sau khi lực lượng chức năng địa phương ra quân truy quét.

Ngày 1/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá đường dây bán thuốc lá lậu cực lớn, thu giữ 76.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 31/12/2019, lực lượng chuyên trách Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân vây bắt các đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu trên địa bàn các huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông và TP Pleiku.

Tại TP Pleiku, Công an đã bắt giữ Trương Văn Toản (SN 1984) và Lê Thế Hoàng (SN 1993) khi hai đối tượng này dùng xe ô tô biển số 81C-160.53 vận chuyển 21.000 gói thuốc lá JET, ESSE về kho của Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng ở khu Công nghiệp Trà Đa (xã Trà Đa).

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thuốc lá lậu tàng trữ, vận chuyển có số lượng cực lớn. Ảnh: CTV.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thuốc lá lậu tàng trữ, vận chuyển có số lượng cực lớn. Ảnh: CTV.

Tại kho này, lực lượng chức năng còn phát hiện đang cất giấu 20.000 gói thuốc lá khác, không hóa đơn chứng từ.

Bước đầu, hai đối tượng khai số thuốc lá trên được vận chuyển từ xã biên giới Ia Nan (huyện Đức Cơ) về kho này cất giấu trước khi được tung ra thị trường.

Cùng với việc phát hiện, tạm giữ hơn 76.000 gói thuốc lá lậu, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đối tượng. Ảnh: CTV.

Mở rộng điều tra, chiều cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang 3 đối tượng cùng trú huyện Đức Cơ là Võ Linh Vũ (SN 1990) và Lê Diệp Phú Thịnh (SN 1984), Trương Thị Mỹ Dung (SN 1986) và Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1967, trú huyện Chư Prông) đang có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn TP. Pleiku.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 6 người và hơn 76.000 gói thuốc lá lậu để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Sơn Nam

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-buon-ban-thuoc-la-lau-cuc-lon-80948.html