Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, bắt kẻ cầm đầu cùng siêu xe

Bình cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng và thu nhận nhiều đàn em. Mới đây, đường dây này đã bị Công an triệt phá thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Ngày 12/7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an Bình Dương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cực lớn trong thời gian diễn ra World Cup 2018.

Bình cầm đầu đường dây cá độ quy mô.

Đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Nguyễn Văn Bình (SN 1982, ngụ quận 12). Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, phòng 4, thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cơ quan đại diện tại TP.HCM phát hiện băng nhóm hàng chục đối tượng núp bóng các công ty, doanh nghiệp để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của các đối tượng.

Khi các trinh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tối 11/7, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Cảnh sát cơ động và Công an quận 12, Công an Bình Dương đồng loạt kiểm tra 8 tụ điểm, khám xét bắt giữ 9 đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc cực lớn.

Tang vật thu giữ gồm: hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Siêu xe của nhóm đối tượng.

Bình khai nhận, từ năm 2014 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Đô (ngụ Bình Dương) sẽ quản lý thay cho Bình về hoạt động đường dây cá độ. Đáng nói, các đối tượng đều thuộc gia đình có điều kiện, bản thân các đối tượng quen biết nhau do kinh doanh và du học ở các nước. Bọn chúng lập ra các nhóm chơi các loại siêu xe đắt tiền.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-bat-ke-cam-dau-cung-sieu-xe-3207919.html