Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm bắt giữ, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá khoảng 50 tỷ đồng/tháng.

Ngày 14/5, tin từ Công an tỉnh Hà Nam, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm: Đỗ Mạnh Chức (SN 1983); Ngô Văn Hiệp, Nguyễn Văn Diệp, Vũ An, Nguyễn Văn Tuấn (cùng ngụ Hà Nội) và Nguyễn Văn Bình (trú Hà Nam) về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng này đã bị bắt giữ trước đó khi lực lượng Công an khám phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn do Chức cầm đầu.

6 đối tượng trong vụ án (ảnh do Công an Hà Nam cung cấp)

6 đối tượng trong vụ án (ảnh do Công an Hà Nam cung cấp)

Theo lời khai của các đối tượng, Chức đã sử dụng ĐTDĐ, máy tính cá nhân truy cập vào trang web cá độ bóng đá “agbong88.com” để cá độ và chơi số lô, số đề.

Sau đó, Chức chia nhỏ các tài khoản, trang bóng và cung cấp mật khẩu đăng nhập cho các đối tượng “cấp dưới” cùng tham gia. Hình thức thanh toán của các đối tượng, được Chức thống nhất, định kỳ ngày thứ 2 hàng tuần “chốt tiền” cá cược và thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Số tiền giao dịch cá độ bóng đá của nhóm đối tượng này lên đến 50 tỷ đồng/tháng.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

T.V

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-giao-dich-50-ty-dong-thang_147043.html