Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 250 tỷ đồng

Sáng 3-3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tám đối tượng tham gia một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến hơn 250 tỷ đồng.

Quán cà- phê Seven7 tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, nơi bắt giữ các đối tượng đang tổ chức tính toán tiền thua được cá độ bóng đá.

NDĐT - Sáng 3-3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tám đối tượng tham gia một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến hơn 250 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Bá Thiện Chí, sinh năm 1993, trú tại xã Ea K’tur, huyện Cư Kuin; Nguyễn Trần Huy Anh, sinh năm 1996, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột; Trần Văn Lộc, sinh năm 1991, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp; Nguyễn Huy Điền, sinh năm 1976, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột; Từ Hải Dương, sinh năm 1992, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột; Hoàng Xuân Tùng, sinh năm 1986, trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin; Nguyễn Gia Kiện, sinh năm 1997, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột và Nguyễn Công Kỹ, sinh năm 1974, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đường dây đánh bạc này do Phùng Bá Thiện Chí cầm đầu.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết hợp các phòng nghiệp vụ đã ập vào bắt giữ các đối tượng đang tổ chức tính toán tiền thua được cá độ bóng đá qua mạng Internet tại quán cà-phê Seven7, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ chín chiếc điện thoại di động các loại, số tiền mặt hơn 220 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đường dây cá độ này. Ngay sau đó, các đối tượng đã được đưa về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Vào đầu tháng 1-2020, đối tượng Phùng Bá Thiện Chí lấy một tài khoản super cá độ bóng đá trên mạng Internet rồi giao lại hai tài khoản master cho hai đối tượng Trần Văn Lộc và Nguyễn Trần Huy Anh chia thành các tài khoản nhỏ giao cho các con bạc cá độ tiền thắng thua.

Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng từ cuối tháng 1-2020 đến nay, các tài khoản của đường dây cá độ này đã giao dịch tổng cộng hơn 4,6 triệu điểm, tương ứng với số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43468602-triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-hon-250-ty-dong.html