Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 'khủng'

Vừa qua Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Sau khi xác minh và thu thập chứng cứ, từ ngày 7/12/2016 đến ngày 10/12/2016, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Tam Kỳ đã tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 7 đối tượng bị công an “sờ gáy” gồm: Hồ Dương Phúc (SN 1987, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), Trần Việt Dũng (SN 1986, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Ôn Ngọc Hải (SN 1972, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), Huỳnh Mỹ Tú (SN 1990), Võ Ngọc Trí (SN 1985, cùng trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh), Nguyễn Như Bình (SN 1988, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1980, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ).

Sau khi đồng bọn bị bắt, 3 đối tượng cầm đầu là Hồ Xuân Thành (SN 1988, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh), Huỳnh Trần Ngọc Phú (1984, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Xuân Lợi (SN 1988, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

 Đối tượng Hồ Xuân Thành

Đối tượng Hồ Xuân Thành

Trong đó Thành khai nhận, cuối tháng 8/2016, Thành vào TP. Hồ Chí Minh gặp một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) để lấy một tài khoản cá cược bóng đá với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến qua mạng internet. Hạn mức của tài khoản này là 2.000.000 đô. Trong đó, Thành và Hùng thống nhất thỏa thuận với nhau 1 đô tương ứng với số tiền là 6.000 đồng. Sau khi có tài khoản trong tay, Thành về TP.Tam Kỳ tạo các tài khoản con rồi giao cho nhiều đối tượng khác để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan CSĐT cho biết, chỉ hơn 3 tháng từ ngày 1/9/2016 đến ngày 7/12/2016, tài khoản các cược do Thành tổ chức cho người khác đánh bạc đã phát sinh 59.793 lượt đánh bạc, với tổng số tiền 3.488.894 đô (trung bình 1 đô = 30.000 đồng). Lợi nhuận bất chính Thành và những người tham gia tổ chức đánh bạc thu được là 3,2 tỷ đồng.

Đến nay cơ quan CSĐT đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng và chứng minh được số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến 50 tỷ đồng. Không chỉ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhiều đối tượng “máu mặt” còn tồ chức đòi nợ thuê.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-khung-190640.html