Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng trăm tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng liên tỉnh với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu trên báo VOV, đường dây cá độ bóng đá qua mạng này hoạt động từ tháng 11-2020 và chủ yếu hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An) tổ chức lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Bùi Phước Danh tại CQĐT. Ảnh: M.T.

Đối tượng Bùi Phước Danh tại CQĐT. Ảnh: M.T.

Ngày 20-1, các lực lượng đồng loạt bắt giữ 15 người tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Trong đó, người cầm đầu đường dây tại Quảng Nam là Huỳnh Tấn Dũng (46 tuổi), trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tại Thừa Thiên Huế và Bùi Phước Danh (49 tuổi), trú Thừa Thiên Huế.

Tang vật thu giữ gồm 32 điện thoại di động, 5 máy tính, 2 ô tô, 1,24 tỷ đồng, 1 súng hơi, 4 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Liên quan đến vụ việc, báo Đại đoàn kết đưa tin, từ giữa tháng 11-2020, Danh được Dũng giao tài khoản quản trị Supper Masster, sau đó, đối tượng này cùng một số kẻ khác tổ chức đánh bạc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền thể hiện cá cược khoảng 250 tỷ đồng.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-hang-tram-ty-dong-225578.html