Triệt phá đường dây cá độ hơn 10 tỷ đồng

Trong vòng 1 tháng, đường dây này đã tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Sáng 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 6 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng/tháng.

Những người này đang bị điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

 Các bị can tại cơ quan điều tra.

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Nhóm bị tạm giữ gồm Huỳnh Anh Tài (26 tuổi), Hoàng Minh Quang (19 tuổi), Hoàng Đình Nguyên (23 tuổi), Đỗ Mai Linh (23 tuổi), Lê Đình Đức (24 tuổi), Cao Thanh Trọng (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 12/2019, Huỳnh Anh Tài nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet 10.000 điểm, mỗi điểm tương ứng 25.000 đồng. Sau đó, Tài đem về chia nhỏ làm nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng còn lại để tham gia cá độ bóng đá.

Chỉ trong vòng 1 tháng, nhóm này đã tham gia cá độ bóng đá với các con bạc tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các nghi can, công an tạm thu giữ hơn 70 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Sau một tháng hoạt động, đường dây này đã cá độ hơn 10 tỷ đồng.

Thượng úy Nguyễn Văn Thắng, cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc bắt các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng khó hơn bắt các loại đánh bạc thông thường. Tất cả những hoạt động đều thông qua mạng Internet nên việc xác định vị trí, truy xét người liên quan gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian qua, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong đó, có những đường dây tcá độ hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng.

Theo Cao Nguyên/Người Lao Động

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/triet-pha-duong-day-ca-do-hon-10-ty-dong-post1035298.html