Triệt phá đường dây có hơn 700 trang cá độ

Ngày 9/1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án, bắt tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền cá cược lên đến gần 1 triệu USD.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Tâm Thành (SN 1984), Dương Viễn Tường (SN 1991), Nguyễn Thanh Quốc Dũng (SN 1979), cùng trú quận Hải Châu.

Nguyễn Mã Nguyên (SN 1966), Lê Quang Trình (SN 1979), Ngô Văn Phước (SN 1978), Đặng Hùng (SN 1968), cùng trú Thanh Khê; Tăng Duy Anh (SN 1989) và Lê Quốc Dương (SN 1971), cùng trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, 2019 các điều tra viên phát hiện có 1 đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet trên địa bàn. Từ đó, công an theo dõi, điều tra.

Các đối tượng trong đường dây cá độ "khủng".

Điều khá bất ngờ, đường dây này có rất nhiều con bạc ở các quận, huyện. Số tiền cá cược mỗi trận đấu rất lớn.

Công an cũng xác định, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tâm Thành.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu phải bóc gỡ đường dây này.

Chiều 6/1, công an đồng loạt xuất kích, tiến hành bắt giữ 9 đối tượng nói trên. Công an tạm giữ 60 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, máy tính…

Công an còn lập biên bản hơn 700 trang mạng cá độ của đường dây này.

Các đối tượng thừa nhận, giữa tháng 7/2017, Thành nhận trang mạng cá độ với số tiền 100.000 USD. Quy ước đổi 1 USD thành 9.000 đồng để tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Thành dùng điện thoại di động vào một trang mạng khác tách ra thành nhiều trang nhỏ để tổ chức cho các con bạc khác cùng tham gia. Các chân rết của Thành tiếp tục tổ chức các trang con để tìm kiếm con bạc.

Từ 26/12/2019 đến 6/1/2020, nhóm này tổ chức đánh bạc với số tiền khoảng 900.000 USD, khoảng 20 tỷ đồng. Họ thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-duong-day-co-hon-700-trang-ca-do-a462408.html