Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng

Băng nhóm tội phạm cấu kết với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập thành đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, CATP. HCM, Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng khi đang hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Huy Trung; Bùi Thị Trang Nhung; Phạm Thị Nguyệt; Hoàng Thị Lan; Hà Ngọc Anh; Sìn Văn Chung; Trần Mạnh Hùng và Bùi Anh Tú cùng trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tiến Hoàng, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là băng nhóm tội phạm có sự cấu kết của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố, hình thành đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Huy Trung (SN 1989), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang sử dụng các ứng dụng Telegram, Messenger trên điện thoại di động tạo thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm nhiều cấp, với số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ 2 đến 3,5 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, các đối tượng hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng… Trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan... Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-voi-so-tien-giao-dich-tren-1000-ty-dong-post542141.antd