Triệt phá đường dây đưa người nước ngoài vượt biên trái phép sang Lào

BĐBP Hà Tĩnh vừa triệt phá thêm một đường dây tổ chức đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào.

Các chiến sĩ dẫn giải 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc về cơ quan điều tra. Ảnh: Thế Mạnh

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án “Đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép”, vào lúc 12 giờ ngày 20/2/2023, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh sát BĐBP tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Dung (sinh năm 1982, trú tại phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Vũ Văn Trọng (sinh năm 1990, quê ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) dùng xe ô tô bán tải biển kiểm soát 38C-150.84 đưa đón 3 người mang quốc tịch Trung Quốc gồm: Chen Zhi He (sinh năm 1999), Li Yong Jia (sinh năm 1995) và Wu Kai Tao (sinh năm 1991), cùng trú tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ Nghệ An lên khu vực biên giới cửa khẩu Cầu Treo bàn giao cho một người Lào để lấy tiền công.

Hai đối tượng đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Thế Mạnh

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Từ đầu tháng 2/2023 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã triệt phá 2 đường dây đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào, bắt giữ 9 đối tượng.

Thế Mạnh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-duong-day-dua-nguoi-nuoc-ngoai-vuot-bien-trai-phep-sang-lao-post459016.html