Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu, thu lời gần 12 tỷ đồng

Chỉ trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9/2023), các đối tượng trong đường dây đã sản xuất, bán và chuyển phát đến khách hàng trên toàn quốc khoảng 12.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả (giấy phép lái xe các loại, giấy khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, căn cước công dân…), thu số tiền bất chính gần 12 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt phá đường dây hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô đặc biệt lớn tại TP Hà Nội và các địa phương.

Chỉ trong 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9/2023), các đối tượng trong đường dây đã sản xuất, bán và chuyển phát đến khách hàng trên toàn quốc khoảng 12.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả (giấy phép lái xe các loại, giấy khám sức khỏe, chứng chỉ nghề, căn cước công dân…), thu số tiền bất chính gần 12 tỷ đồng.

Xét thấy tính chất, mức độ, quy mô sản xuất và buôn bán của nhóm đối tượng này rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, đến công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trên toàn quốc, gây bức xúc trong dư luận xã hội, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Phạm Văn Thuấn.

Ngày 5/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công An đã tổ chức bắt quả tang khi 2 đối tượng Đ.D.A, M.V.P (cùng quê quán Giao Thủy, Nam Định) đang giao khoảng 200 bộ hồ sơ gồm nhiều giấy tờ nghi giả cho đối tượng N.V.Đ tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Kiểm tra, khám xét quả tang đã phát hiện, thu giữ tại địa điểm sản xuất (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội): 2500 phôi bằng lái xe, hơn 10.000 tem các loại; 1 bộ máy vi tính để bàn; 1 máy in màu phun màu Epson N8050; 1 máy in thẻ nhựa HiTi để in bằng lái xe với 8 cuộn phim in, 1 thùng mực in màu, 1 thùng giấy tờ giả đã in xong, 1 thùng phong bì giấy in 2 mặt, 1 thùng hàng chuẩn bị giao đi với gần 200 bộ hồ sơ, giấy tờ giả.

Tang vật vụ án.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Phạm Văn Thuấn (SN 1997, quê quán: Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định; nơi ở hiện nay: phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu; Nguyễn Văn Đông (SN 1995, quê quán: Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở hiện nay: xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng phát hiện, thu giữ hàng chục thẻ ngân hàng, nhiều phôi và giấy phép lái xe nghi giả, 5 điện thoại, 1 máy vi tính, 1 usb, 1 sổ ghi chép danh sách người mua giấy tờ giả trên toàn quốc.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là tổ chức chạy quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội (google, facebook, tiktok…) hoặc nhắn tin vào số điện thoại để tiếp thị; sau khi nhận được đơn đặt hàng thì gửi thông tin khách hàng (ảnh, họ và tên, ngày sinh, và loại giấy tờ yêu cầu) cho nhóm đối tượng sản xuất theo đơn đặt hàng. Sau khi sản xuất, đóng gói xong, các đối tượng thông qua dịch vụ bưu điện để chuyển phát cho khách hàng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đặt mua, sử dụng các loại giấy tờ giả này vị nếu sử dụng các loại giấy tờ giả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị xử lý hình sự vì tội "Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-duong-day-lam-gia-con-dau-tai-lieu-thu-loi-gan-12-ty-dong-i710685/