Triệt phá đường dây lô đề 'khủng' giao dịch hơn 2 tỷ/ngày

Cơ quan chức năng vừa tiến hành triệt phá thành công đường dây lô đề 'khủng' do đối tượng nữ giới cầm đầu. Số tiền giao dịch hàng ngày lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Đặng Thị Vân Anh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an TP. Hà Tĩnh vừa phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án, tiến hành bắt giữ, triệu tập làm việc với 18 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề tư quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Theo cơ quan chức năng với số lượng tiền giao dịch hằng ngày của đường dây này lên đến hơn 2 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là đối tượng Đặng Thị Vân Anh (SN 1982, trú tổ 5, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh).

Để qua mắt lực lượng chức năng và che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Đặng Thị Vân Anh tổ chức đường dây với phương thức, thủ đoạn kín đáo, tinh vi, các đối tượng cấu kết chặt chẽ, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể.

Nhận định quy mô của đường dây này có mức giao dịch hằng ngày rất lớn, đến tháng 12/2020, Công an TP. Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số LĐ1220 để đấu tranh triệt phá.

Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng trong đường dây lô đề này chủ yếu là lao động tự do, chỉ hoạt động tại nhà riêng có gia cố nhiều lớp cửa và khóa chắc chắn. Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng trong đường dây tuyệt đối không trực tiếp gặp mặt hay giao dịch với người lạ, thường xuyên thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/1/2021, Công an TP. Hà Tĩnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ tấn công đồng loạt tại 15 tụ điểm trên khắp địa bàn tại các phường như Bắc Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Thạch Quý thuộc TP Hà Tĩnh và xã Lưu Vĩnh Sơn, thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà. Bước đầu, cơ quan công an xác định 12 đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật hơn 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động các loại, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đây là chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề có mức giao dịch hằng ngày rất lớn, liên quan đến nhiều địa bàn. Bước đầu xác định đường dây này đã hoạt động hơn 3 năm nay, gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp.

Hằng ngày, đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua tin nhắn di động cho Đặng Thị Vân Anh để đối tượng này nhập vào phần mềm tính được - thua. Số lượng con bạc tham gia đông, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 2,2 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP. Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sự, tài liệu chứng cứ để mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

12 đối tượng có liên quan đến đường dây gồm:

1. Đặng Thị Vân Anh (SN 1982), trú tổ 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

2. Đinh Thúy Hằng (SN 1977), trú tổ 3, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

3. Nguyễn Thị Ly Na (SN 1982), trú tổ 1, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

4. Lê Thị Nha Trang (SN 1983), trú tại tổ 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

5. Nguyễn Thị Lan (SN 1980), trú thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà

6. Trương Thị Hạnh (SN 1967), trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

7. Trần Thị Hải Yến (SN 1977), trú tổ 8 phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

8. Lê Thị Hồng Thắm (SN 1980), trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

9. Nguyễn Thị Minh (SN 1982), trú xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

10. Lê Thị Lan (SN 1983), trú tổ 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

11. Dương Thị Lam (SN 1991), trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà

12. Trần Thị Linh Giang (SN 1993), trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-lo-de-khung-giao-dich-hon-2-tyngay-4jVkLTBMR.html