Triệt phá đường dây lừa thuê ô tô rồi chiếm đoạt tài sản

Đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp liên tỉnh, hoạt động khép kín từ việc thuê xe tô đến làm giả giấy tờ rồi mua bán trên mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bằng hình thức thuê xe ô tô rồi mang bán trên mạng xã hội.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan hoạt động phạm tội, thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe, chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giam Võ Công Minh (28 tuổi), ở tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Võ Công Minh

Đối tượng Võ Công Minh

Võ Công Minh khai nhận đặt mua giấy phép lái xe giả, căn cước công dân giả rồi lên mạng xã hội tìm kiếm và thuê xe ô tô tự lái để chiếm đoạt.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn làm rõ đường dây mua bán xe gian trên mạng, đặt làm giấy tờ giả để sử dụng, mua bán. Các đối tượng gồm Trần Phương, ở thành phố Hà Nội; Bùi Ngọc Diệu Hương ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối tượng Trần Phương, ở thành phố Hà Nội

Đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp liên tỉnh, hoạt động khép kín từ việc thuê đến làm giả giấy tờ rồi đi mua bán trên mạng. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Xe ô tô bị chiếm đoạt

Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bước đầu, Võ Công Minh khai nhận đã thực hiện 4 vụ. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng liên kết trao đổi thông tin qua mạng xã hội, di chuyển nhiều tỉnh thành gây khó khăn cho ban chuyên án. Tuy nhiên với quyết tâm, Ban chuyên án đã đấu tranh làm rõ và bắt đối tượng trả lại tài sản cho người bị hại./.

CTV Trà Giang/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-lua-thue-o-to-roi-chiem-doat-tai-san-post1016378.vov