Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' thu gần 180 bánh heroin

Sau một thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng đã triệt xóa thành công đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' từ nước ngoài về Việt Nam, thu giữ gần 180 bánh heroin.

Ngày 13/7, nguồn tin từ cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Đoàn 3, Đặc nhiệm Biên phòng cùng lực lượng chức năng tại TP.HCM triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy có quy mô lớn từ Lào về Việt Nam.

Công an bắt quả tang các đối tượng.

Theo đó, trong quá trình dài theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện ra một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi mang đi tiếp thụ. Nhanh chóng thu thập manh mối, công an ghi nhận đối tượng cầm đầu đường dây trên là Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Hàng trăm bánh heroin cất giấu trong vali

Hiệu móc nối 6 người khác thường trú tại TP.HCM và tỉnh Nghệ An để tìm nhiều con đường khác nhau vận chuyển ma túy từ biên giới nước Lào qua một cửa khẩu ở miền Trung vào Việt Nam. Sau khi có hàng, nhóm đối tượng sẽ tiếp tục móc nối với nhau, tìm mọi cách vận chuyển vào TP.HCM rồi rao bán.

Số heroin trên được vận chuyển từ biên giới vào Việt Nam sau đó đưa tới TP.HCM tiêu thụ.

Đến 17h30 ngày 11/7, khi các đối tượng thực hiện giao dịch tại chung cư Oriental, địa chỉ 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM thì các trinh sát ập vào tiến hành kiểm tra. Tiếp tục khám xét 7 địa điểm cất giấu ma túy của đường dây này, công an thu giữ 179 bánh heroin, gần 4 tỷ đồng và bắt giữ thêm vài đối tượng. Theo cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-khung-thu-gan-180-banh-heroin-a377692.html