Triệt phá đường dây ma túy lớn theo xe khách từ Lai Châu về Hà Nội

Một đường dây mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lai Châu về thủ đô vừa được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Phòng nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ( Bộ Công an) triệt phá thành công, thu giữ quả tang 30 bánh heroin, gần 6 kg ma túy tổng hợp.

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một đường dây ma túy với nhiều chân rết từ Lào về Lai Châu và chuyển về thủ đô phân phối lẻ cho nhiều đại lý ở Hà Nội với số lượng lớn. Qua công tác nắm tình hình, theo dấu đối tượng, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm nghi vấn sẽ có một cuộc giao dịch ma túy vào những ngày cuối tháng 10

Đối tượng Vàng A Thống tại cơ quan Công an

Đối tượng Vàng A Thống tại cơ quan Công an

Ngày 25/10, các nguồn tin báo cuộc giao dịch sẽ diễn ra tại khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều tổ công tác, các mũi trinh sát Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức theo dõi di biến động đối tượng. Tại thời điểm trên, các trinh sát phát hiện người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe máy chở theo một cậu bé trai khoảng 6 tuổi tới điểm hẹn nhận hàng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Qua kiểm tra hành chính, phát hiện quả tang trong chiếc túi nilon treo ở xe máy của người phụ nữ này có 1 kg ma túy tổng hợp. Danh tính của người phụ nữ này được làm rõ là Nguyễn Thị Lệ Thanh, (SN 1988) phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đấu tranh tại chỗ, trước chứng cứ quả tang, biết khó chối cãi, Thanh thừa nhận vừa mua số ma túy trên của Vàng A Thống (SN 1993) trú tại Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu với giá 200 triệu đồng để xé nhỏ ra bán kiếm lời.

Số tang vật bị thu giữ.

Từ khai nhận của Thanh, lực lượng phá án Công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng tiến hành rà soát tại khu vực phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, phát hiện đối tượng Vàng A Thống hiện đang thuê trọ và ở tại địa chỉ số 10C, ngõ 105 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khám xét khẩn cấp nơi Thống thuê trọ, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ hơn 8 tỷ đồng chứa trong va ly, các túi nilon vứt trong nhà trọ. Đặc biệt, đối tượng Thống còn thuê một căn phòng trọ khác làm nơi cất giấu ma túy. Khám xét căn phòng trọ này, lực lượng điều tra tiếp tục phát hiện, thu giữ 30 bánh heroin, 5,777 kg ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vàng A Thống khai vào tháng 4/2020, trên một lần đi xe khách đã gặp, nói chuyện với một người đàn ông tên Bảy trên chuyến xe khách từ Lai Châu về Hà Nội. Qua chuyện trò, Thống được Bảy thuê bán hộ ma túy với tiền công 2 triệu đồng trên một lần.

Theo đó, ma túy được vận chuyển theo xe khách từ Lai Châu đến bến xe Mỹ Đình, Thống ra nhận hàng rồi đem về cất giấu. Sau đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bảy, Thống sẽ trực tiếp mang ma túy đi giao cho các đại lý bán lẻ ở Hà Nội là khách quen của Bảy. Sau khi đồng ý làm chân rết bán ma túy cho Bảy, Thống đã cùng vợ thuê một căn phòng trọ để ở tại ngõ 105 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, đồng thời thuê thêm một căn phòng trọ khác để làm nơi cất giấu ma túy. Việc Thống thuê một căn phòng trọ khác để làm “ kho” cất giấu ma túy mà không nói cho vợ biết.

Lực lượng điều tra tiến hành xét nghiệm số ma túy tang vật.

Đối tượng Vàng A Thống khai nhận, khoảng 6h ngày 25/10, Thống ra bến xe Mỹ Đình nhận túi hàng được Bảy gửi từ Lai Châu xuống rồi mang về “kho hàng” cất giấu. Tại đây, Thống mở túi xách ra xem thì thấy bên trong có 30 bánh heroin và khoảng 6kg ma túy đá. Thống để số ma túy ở đó và về nhà trọ.

Khoảng một giờ sau đó, Bảy gọi điện cho Thống thông tin "có khách lấy một lavi'', đồng thời, bảo Thống mang ra khu vực sân vận động Mỹ Đình giao cho khách. Trước đó, bọn Thống, Bảy và nhóm khách đã giao ước ký hiệu một “lavi” là 1kg ma túy đá, và ký hiệu heroin là “gồ”.

Trong phi vụ giao dịch 1 kg ma túy đá và nhận số tiền 200 triệu đồng với Thanh, Thống vừa mang tiền về đến nhà trọ định cất giấu thì một lúc sau đã nhanh chóng bị cơ quan Công an bất ngờ ập vào khám xét, bắt quả tang số ma túy khủng như trên cùng hơn 8 tỷ đồng tiền “ bẩn” từ buôn bán ma túy. Vàng A Thống cũng khai, trước đó đã 2 lần giao dịch bán ma túy cho Thanh, mỗi lần 2 bánh heroine với giá 145 triệu đồng/bánh.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Thanh.

Ngoài bán ma túy cho Thanh, Thống khai đã bán thành công nhiều đợt ma túy khác trước đó. Vàng A Thống còn khai nhận, sau mỗi phi vụ bán ma túy xong, Thống sẽ được một người không rõ lai lịch gọi điện thoại đến yêu cầu Thống chuyển tiền. Người nhận là ai, và số lượng tiền bao nhiêu thì Thống sẽ làm theo.

Trong đó, Thống khai đã chuyển tiền cho nhiều đối tượng khác nhau trong đó có một đối tượng người Lào. Ngoài ra, Vàng A Thống khai cũng đã đưa tiền trực tiếp cho đối tượng này 6 lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng trên các tuyến đường khác nhau ở nội đô Hà Nội.

Hiện, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ từng chân rết, vai trò của từng đối tượng trong đường dây ma túy lớn này.

Tâm Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/triet-pha-duong-day-ma-tuy-lon-theo-xe-khach-tu-lai-chau-ve-ha-noi-622233/