Triệt phá đường dây ma túy trái phép, thu giữ gần 17kg ma túy tổng hợp

Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép, thu giữ gần 17kg ma túy tổng hợp.

Thông tin này được Đại tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP xác nhận trên báo Biên Phòng ngày 6/2.

Theo đó, 14h ngày 4/2, tại TP.Hồ Chí Minh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh và Công an tỉnh An Giang triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 15,5kg ma túy tổng hợp và một số vật dụng có liên quan khác. Đồng thời, công an bắt Huỳnh Hải Huy (SN 1989), trú tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Quang Nam (SN 1987); Nguyễn Trí Tâm (SN 1989), cùng trú tại Châu Đốc, An Giang và Đặng Văn Hòa, trú tại Châu Phú, An Giang.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ trong chuyên án.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ trong chuyên án.

Báo Công lý & Xã hội đưa tin, trong cùng chuyên án này, ngày 1/1/2020, tại TP.Châu Đốc (An Giang), lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Tiến (SN 1990), trú tại Gò Dầu, Tây Ninh và Phạm Lê Minh Cường (SN 1993), trú tại Cần Giuộc, tỉnh Long An cùng tang vật là 4 bịch ni lông chứa khoảng 1kg ma túy cùng một số tang vật liên quan khác.

22h30 cùng ngày, Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trí Tâm tại phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc (An Giang), thu giữ 115 viên nén màu xanh, 7 viên nén màu đỏ ; 1 túi ni lông khoảng 20gr ma túy đá cùng 1 số tang vật liên quan khác.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-trai-phep-thu-giu-gan-17kg-ma-tuy-tong-hop-a464905.html