Triệt phá đường dây ma túy từ Lào về các tỉnh phía Bắc

Các đối tượng thuê xe taxi từ Hà Nội vào TP Vinh rồi thuê xe ô tô tự lái đi lên khu vực biên giới huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để hẹn nhóm người Lào giao tiền và nhận ma túy. Trong quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đưa ma túy ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, chúng đã bị phát hiện và bắt giữ…

Đầu tháng 3/2021, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Trong quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định một nhóm đối tượng người Việt câu kết với một số đối tượng người Lào để nhận ma túy từ Lào đưa vào địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Thực hiến kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào hồi 11h30' ngày 17/03/2021, tại xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Nghi Lộc, Cục Hải quan Nghệ An đồng chủ trì, xác lập, phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng: Vũ Anh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Đào Duy Thành (SN 1987, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Phùng Công Chiến (SN 1994, trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 6 kg ma túy đá, 24.000 viên MTTH (hồng phiến), 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 BKS 37A-45695.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, ngày 17/3/2021, các đối tượng từ Hà Nội đã thuê xe taxi nhãn hiệu Huyndai i10, BKS 37A-45695 đi vào TP Vinh. Tại đây, chúng thuê xe ô tô tự lái đi lên khu vực biên giới huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh giao dịch, hẹn các đối tượng người Lào giao tiền và nhận ma túy rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện và bắt giữ.

Trong chuyên án này, đối tượng Vũ Anh Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đức Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/triet-pha-duong-day-ma-tuy-tu-lao-ve-cac-tinh-phia-bac-tieu-thu-634296/