Triệt phá đường dây ma túy

Ngày 8-3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên và Hà Nội.

An ninh - trật tự

Theo điều tra, tại Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Cảnh sát đã bắt quả tang Vàng A Páo (SN 1993, ở tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 20 bánh hê-rô-in có trọng lượng hơn 6 kg. Điều tra mở rộng, lực lượng cảnh sát bắt tiếp Vàng A Lồng (SN 1989, ở tỉnh Điện Biên) và Mông Văn Hợp (SN 1968, ở tỉnh Cao Bằng). Lồng thường mua ma túy với số lượng lớn tại Lào sau đó thuê Páo vận chuyển bán cho Hợp để tiếp tục mang đi tiêu thụ.

Tổng kiểm tra lái xe vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc

Ngày 8-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy. Đối tượng kiểm tra là những lái xe ô-tô chở khách, ô-tô vận tải và mô-tô trên các tuyến giao thông đường bộ, tập trung vào những tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã. Địa bàn kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung tại các khu vực có đường quốc lộ đi qua, các khu công nghiệp tiếp giáp đường quốc lộ, nhà hàng, quán ăn; khu vực quán bar, vũ trường, phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy...

Tịch thu 10 nghìn chiếc khẩu trang vận chuyển qua biên giới

Ngày 8-3, Trạm kiểm soát biên phòng Vĩnh Nguơn, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đã tịch thu 10 nghìn chiếc khẩu trang vận chuyển từ Việt Nam qua Cam-pu-chia.

Trước đó, Tổ kiểm tra, kiểm soát của Trạm kiểm soát biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vùng biên giới đã phát hiện một người đàn ông mang vác thùng hàng từ Việt Nam qua Cam-pu-chia mà không làm thủ tục khai báo. Thấy tổ công tác, người này vứt thùng hàng và bỏ chạy qua biên giới. Tổ công tác kiểm tra phát hiện 10 nghìn khẩu trang y tế kháng khuẩn, đã lập biên bản tịch thu và tiếp tục điều tra làm rõ.

Mua bán trái phép ma túy

Vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 8-3, tại khu vực bản Hin Pén, xã Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La), cán bộ, chiến sĩ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì phối hợp Bộ đội Biên phòng Sơn La, Công an huyện Mộc Châu, Phòng PC04 (Công an tỉnh Sơn La) tổ chức đấu tranh chuyên án A1-220, bắt giữ hai đối tượng là Thào A Ca (SN 1960) và Thào A Vi (SN 1999), cả hai đều trú tại bản Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: khoảng 13 nghìn viên ma túy tổng hợp, ba điện thoại di động... Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thu giữ hơn bốn khối gỗ vô chủ

Ngày 8-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phát hiện, thu giữ hơn 4 m3 gỗ vô chủ tại khu vực thủy điện A Lin, xã Hồng Vân, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế). Khoảng 1 giờ 10 phút ngày 7-3, lực lượng chức năng phát hiện 57 phách gỗ tại khu vực thủy điện A Lin thuộc tiểu khu 262, xã Hồng Vân (huyện A Lưới). Kiểm tra cho thấy, số gỗ thuộc các loại gỗ quế, dổi, chưa xác định được chủ sở hữu, tổng khối lượng hơn 4 m3. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa số gỗ về đơn vị. Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp Trạm Kiểm lâm Trung Sơn - Hạt Kiểm lâm A Lưới xác định số lượng, chủng loại và tiến hành các bước điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43533002-triet-pha-duong-day-ma-tuy.html