Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, tạm giữ 9 đối tượng

Nhóm đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc chạy xe grap, thường xuyên đổi địa điểm và số điện thoại trong quá trình mua bán và sử dụng ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây mua bán sử dụng ma túy liên tỉnh.

Quá trình trình sát, tối 22/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang Ngô Thị Hoài Hận, SN 1993, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang bán ma túy cho con nghiện tại phòng trọ ở phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Khám xét trong người và phòng trọ của Hận, Công an phát hiện và thu giữ hơn 30 gam ma túy tổng hợp đựng trong nhiều túi nilon màu trắng. Bước đầu Hận khai nhận đã mua số ma túy trên từ một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh.

 Nhóm đối tượng mua bán ma túy bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Nhóm đối tượng mua bán ma túy bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Mở rộng điều tra, chiều ngày 23/5 Công an TP Biên Hòa tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Lê Y Hiếu, SN 1997, quê tỉnh Đắk Lắk và Trần Hoàng Tuấn, SN 1984, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh thu giữ 3 túi nilon chứa hơn 25 gam ma túy tổng hợp khi các đối tượng đang trên đường tử TP Hồ Chí Minh xuống TP Biên Hòa để giao cho Hận.

Ngoài ra, Công an TP Biên Hòa còn bắt quả tang 6 đối tượng sử dụng ma túy trong đường dây này tại phòng trọ ở phường Hóa An.

Các đối tượng sử dụng ma túy gồm Đặng Phúc Vinh, SN 1997; Nguyễn Huỳnh Thành Tài, SN 2000; Nguyễn Thành Vũ, SN 1993; Phạm Thanh Bình, SN 1996; Huỳnh Thị Diên, SN 2002, cùng ngụ TP Biên Hòa và Nguyễn Hoàng Vũ, SN 1984, quê tỉnh Bến Tre.

Được biết, các đối tượng này mua bán giao hàng khá tinh vi ngụy trang dưới vỏ bọc chạy xe grap, thường xuyên đổi địa điểm và số điện thoại trong quá trình mua bán và sử dụng ma túy.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Như Quỳnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/triet-pha-duong-day-mua-ban-ma-tuy-lien-tinh-tam-giu-9-doi-tuong-344438.html