Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Văn Linh (31 tuổi), Lê Công Triệu (36 tuổi), Phạm Quang Huy (27 tuổi) và Chế Thị Mỹ Duyên (19 tuổi), trú tại tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ trái qua, đối tượng: Nguyễn Văn Linh, Lê Công Triệu, Chế Thị Mỹ Duyên, Phạm Quang Huy và tang vật vụ án.

Từ trái qua, đối tượng: Nguyễn Văn Linh, Lê Công Triệu, Chế Thị Mỹ Duyên, Phạm Quang Huy và tang vật vụ án.

Trước đó, trưa 31/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ) kiểm tra căn nhà trọ tại khu phố Song Vĩnh (phường Tân Phước) và phát hiện 7 đối tượng (4 nam và 3 nữ, trong đó có Lê Công Triệu và Chế Thị Mỹ Duyên) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lựng công an đã thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá của Duyên; 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá của Triệu. Theo lời khai của Triệu, số ma túy trên do Nguyễn Văn Linh giao cho Triệu cất giữ để bán cho con nghiện. Cũng tại căn nhà này, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, ngày 31/3, Nguyễn Văn Linh cùng một đối tượng khác là Phạm Quang Huy mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh về TX. Phú Mỹ để bán cho con nghiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ đã khống chế, bắt giữ Linh và Huy khi hai đối tượng này đang sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy. Khám xét chiếc xe này, lực lượng công an thu giữ 2 gói ma túy (trọng lượng khoảng 100gr).

Được biết, Linh là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khi mua ma túy về, Linh giao cho Triệu mang đi bán, Linh chỉ đứng ra giao dịch với những người mà y tin tưởng.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202004/triet-pha-duong-day-mua-ban-ma-tuy-lien-tinh-895860/