Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ ma túy số lượng lớn

Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo kết quả điều tra, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ ma túy lớn, thu giữ 86kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số vũ khí, phương tiện.

Đường dây mua bán ma túy trên được phát hiện từ cuối tháng 4-2020, khi các đối tượng tham gia dùng nhiều thủ đoạn tinh vi vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ biên giới Campuchia, qua các tỉnh Tây Nam Bộ về TP Hồ Chí Minh cung cấp cho các đầu nậu tiêu thụ. Chuyên án được Công an TP Hồ Chí Minh thiết lập, huy động nhiều lực lượng phối hợp, bủa vây bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 26kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có 9.000 viên thuốc lắc), 1 khẩu súng K54 với 20 viên đạn, 3 quả nổ, 2 xe ô tô… Vụ án được tiếp tục mở rộng và đến ngày 21-6, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục bắt thêm 5 đối tượng (trong đó có đối tượng cầm đầu đường dây này). Tang vật thu giữ gồm: 60kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có hơn 18.000 viên thuốc lắc), 1 súng CZ75 với 5 viên đạn, 3 xe ô tô…

Công an TP Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng trong đường dây ma túy này trước pháp luật.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-mua-ban-tang-tru-ma-tuy-so-luong-lon-624319