Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 30-12, BĐBP Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá Chuyên án QB920, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ tang vật 13kg heroin.

Các đối tượng trong Chuyên án QB920. Ảnh: Châu Thành

Các đối tượng trong Chuyên án QB920. Ảnh: Châu Thành

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 30-12, tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, BĐBP Quảng Bình chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan tỉnh Quảng Bình; BĐBP Hà Tĩnh; BĐBP, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng Khuất Đình Diễn (sinh năm 1982) và Đặng Thị Thu Trang (sinh năm 1984), cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 13kg heroin (tương đương 40 bánh heroin), 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (BĐBP Quảng Bình) phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới do các đối tượng người Lào cấu kết với người Việt Nam thực hiện. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo điều tra và xác lập Chuyên án QB 920 để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín, tính chất xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động hết sức tinh vi, đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành từ nước ngoài. Đường dây hoạt động được tổ chức từ Thái Lan sang Viêng Chăn (Lào).

Các đối tượng vận chuyển ma túy bằng hình thức là hàng ký gửi từ thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào) qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo vào Việt Nam; địa điểm giao nhận tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển đến tỉnh Quảng Ninh để đưa sang nước ngoài tiêu thụ.

Ngày 29-12-2020, Ban chuyên án nhận được thông tin, các đối tượng gửi ma túy trên ô tô tải từ thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo triển khai lực lượng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và hàng chục phương tiện bám nắm tình hình dọc tuyến đường từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quá trình đấu tranh chuyên án, BĐBP Quảng Bình đã trực tiếp chủ động trao đổi, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp, đề nghị Hải quan tỉnh Quảng Bình, BĐBP Hà Tĩnh; BĐBP, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng.

Hiện, BĐBP Quảng Bình đang tiến hành điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Trí - Châu Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-post436259.html