Triệt phá đường dây nửa tấn ma túy ketamine

Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đá Ketamine do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng ketamine bị thu giữ lên tới nửa tấn vừa bị các lực lượng liên ngành triệt phá.

Cầm đầu đường dây này là Liu Ming Yang, SN 1985, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc. Trợ giúp cho y là Jhu Minh Jyun (SN 1987, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc); Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) và Tô Gia Mỹ (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc).

Theo hồ sơ điều tra của công an, Liu Ming Yang chỉ đạo Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 14/3 cùng 4 máy ép bao bì thực chất là vỏ bọc để cất giấu ma túy. Do thấy một loạt vụ ma túy khủng vừa bị triệt phá trên địa bàn TPHCM nên đường dây này đã chuyển kho cất giấu ma túy ở P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân về xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh.

Chiều ngày 11/5, khi các đối tượng đang chuyển 500kg Katemine về kho hàng ở Bình Chánh để cất giấu vào các máy ép bao bì, chuẩn bị đưa đi nước ngoài thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Số ma túy trên ước trị giá trên 500 tỷ đồng. Ketamine hay còn gọi là “ke” có tác hại khủng khiếp, chính là loại ma túy trong vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội và vụ ca sĩ Châu Việt Cường.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/triet-pha-duong-day-nua-tan-ma-tuy-ketamine