Triệt phá đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vừa triệt phá một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trần Nhất (sinh năm 1978; trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Vũ Tuấn Long (sinh năm 1979; trú tại Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1996; trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội), Lê Thanh Tùng (sinh năm 1997; trú tại Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh), Tống Công Minh (sinh năm 1997; trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội).

Ba trong số các đối tượng bị bắt. (CQCA)

Ba trong số các đối tượng bị bắt. (CQCA)

Theo điều tra, khoảng 2h ngày 3/1, Trung và Tùng gặp Minh trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng. Các đối tượng bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Đến 5h, cả nhóm phát hiện 1 xe máy Honda Zoomer X để trước tòa nhà The Manor (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) không có ai trông giữ.

Trung và Tùng đứng cảnh giới còn Minh trực tiếp dùng vam bẻ khóa lấy trộm chiếc xe. Sau đó các đối tượng mang xe bán cho Nguyễn Trần Nhất với giá 8 triệu đồng. Nhất tiếp tục liên lạc và bán lại cho Vũ Tuấn Long với giá 13 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, ngày 12/3, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng: Nguyễn Trần Nhất, Vũ Tuấn Long, Nguyễn Thành Trung, Lê Thanh Tùng, Tống Công Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Trần Nhất còn thu gom nhiều xe không rõ nguồn từ các trang rao bán xe trên mạng xã hội hoặc các đối tượng trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Nhất từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

H.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/triet-pha-duong-day-trom-cap-tieu-thu-xe-gian-121146.html