Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Canada về Việt Nam qua đường bưu điện

Dưới vỏ bọc kinh doanh bán hàng online một số mặt hàng từ nước ngoài về Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Hạnh đã móc nối với một số đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Canada để đưa ma túy từ nước ngoài về Hải Phòng bằng phương thức gửi hàng hóa qua đường bưu điện.

Ngày 23/11, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng đã cung cấp cho PV báo điện tử Người Đưa Tin về vụ việc đơn vị vừa tiến hành triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ qua đường bưu điện.

Nguyễn Thị Bích Hạnh và Hoàng Mạnh Dũng tại cơ quan công an.

Nguyễn Thị Bích Hạnh và Hoàng Mạnh Dũng tại cơ quan công an.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện các đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Canada qua đường bưu điện về Hải Phòng đều là những đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với cơ quan công an.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1991, đăng ký thường trú tại số 14/7 đường vòng cầu Niệm, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, chỗ ở: số 557 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng).

Giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Bích Hạnh là Hoàng Mạnh Dũng (SN 1985, trú tại số 333 đường Trần Nguyên Hãn, phừng Nghĩa Xá, quận Lê Chân). Hai đối tượng đều đã ly hôn và hiện sống chung như vợ chồng với nhau tại nhà của Hạnh.

Dưới vỏ bọc kinh doanh bán hàng online một số mặt hàng từ nước ngoài về Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Hạnh đã móc nối với một số đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Canada để đưa ma túy từ nước ngoài về Hải Phòng bằng phương thức gửi hàng hóa qua đường bưu điện nhằm mục đích tiêu thụ và sử dụng.

Tang vật của vụ án bị công an thu giữ.

Các đối tượng cất giấu ma túy vào khoang rỗng của các loại hàng hóa đồng dạng về màu sắc kích thước như hộp bánh, hộp kẹo sôcôla..., nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi xác minh làm rõ được các đối tượng trong đường dây, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng để tăng cường lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa đường dây phạm tội trên.

Ngày 22/11, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Bích Hạnh và Hoàng Mạnh Dũng đến bưu điện để nhận ma túy. Xác định thời cơ phá án đã thuận lợi, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã quyết định bắt giữ.

Đến 15h10 ngày 22/11, tại khu vực trước cửa nhà số 36 Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng, đơn vị đã phối hợp với phòng nghiệp vụ thuộc cục CSĐT tội phạm về ma túy - bộ Công an, đội kiểm soát phòng chống ma túy - cục Hải quan TP.Hà Nội phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bích Hạnh và Hoàng Mạnh Dũng khi đang nhận bưu kiện có chứa ma túy.

Tang vật thu giữ: 3 hộp giấy, bên trong có nhiều viên hình tròn chứa tinh thể màu trắng được bọc bằng giấy bạc giả như viên kẹo socola, trọng lượng tinh thể là 25,56 gam, (2 đối tượng khai là đó cocain, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tiến hành trưng cầu giám định), 3 điện thoại di động, 1 xe máy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích Hạnh, cơ quan công an đã thu giữ: 14,28 gam tinh thể màu trắng, 5,6 gam viên nén (2 đối tượng khai đó là thuốc lắc và ketamine, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tiến hành trưng cầu giám định), 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại.

Hiện tại, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng đang tiến hành đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/triet-pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-tu-canada-ve-viet-nam-qua-duong-buu-dien-a411997.html