Triệt phá 'kho' hung khí cung cấp cho các giang hồ từ Bắc vào Nam

Sau nhiều tháng theo dõi, trinh sát bất ngờ đột kích vào căn nhà của Toàn thì phát hiện 'kho' hung khí như: kiếm Nhật, mã tấu, roi điện… Các loại, hung khí trên Toàn bán lại cho khách có nhu cầu để kiếm lời.

 Số hung khí công an thu giữ.

Số hung khí công an thu giữ.

Ngày 28/3, các trinh sát Đội 2 , Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Được biết, đường dây này do Tô Quốc Toàn (tự Long SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu. Đáng nói, Toàn từng bị Công an xử lý về hành buôn bán, tàng trữ hung khí nguy hiểm vào tháng 3/2016.

Toàn cầm đầu đường dây buôn bán hung khí, Bắc vào Nam.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, ngày 28/3, các trinh sát phát hiện Toàn giao cho đàn em là Vũ Thạch Vĩ (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) đi giao 2 cây mã tấu cho khách với giá 1,5 triệu đồng, tại một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận) khi đến nơi giao dịch thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự mật phục bắt quả tang.

Từ lời khai của Vĩ, các trinh sát bất ngờ vào căn nhà đối tượng Toàn đang sinh sống tại một hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận.

Số hung khí Công an thu giữ tại nhà Toàn

Tại đây, Công an phát hiện “kho” hung khí gồm: hàng trăm kiếm Nhật, đao, mã tấu, roi điện… các loại. Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ số tang vật nói trên.

Làm việc với Công an, Toàn khai nhận mua số hung khí và công cụ hỗ trợ trên từ Móng Cái - Quảng Ninh (miền Bắc) về để bán cho khách có nhu cầu, kiếm lời. Đồng thời, Toàn cũng rao bán các công cụ này trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/triet-pha-kho-hung-khi-cung-cap-cho-cac-giang-ho-tu-bac-vao-nam-2476220.html