Triệt phá liên tiếp 2 sới bạc, bắt nhiều đối tượng

Sáng nay, 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này vừa triệt phá 2 ổ nhóm tổ chức đánh bạc diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 do những đối tượng 'cộm cán' đứng ra tổ chức.

Chủ sới bạc Đỗ Hữu Du khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc - Ảnh: Hoàng Long

Chủ sới bạc Đỗ Hữu Du khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc - Ảnh: Hoàng Long

Theo đó, sau khi tiếp nhận nguồn tin và tiến hành trinh sát, mai phục, đến khoảng 14 giờ 30 ngày 10/2, Công an huyện Thái Thụy đã bất ngờ ập vào nhà một đối tượng "cộm cán" tại địa phương là Đỗ Hữu Du (47 tuổi, ở thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và bắt quả tang 8 đối tượng đều trú tại xã Thụy Trình và 1 đối tượng ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức đánh "liêng".

Tại hiện trường, công an đã thu giữ lượng lớn tiền mặt và các tang vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật bị tạm giữ tại sới bạc do Đỗ Hữu Du tổ chức - Ảnh: Hoàng Long

Hiện Công an huyện Thái Thụy đang tạm giữ Đỗ Hữu Du và 8 đối tượng đánh bạc trên để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc" và đánh bạc

Trước đó, vào đầu tháng 2, Công an huyện Thái Thụy đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại gia đình bà Nguyễn Thị Mọi (66 tuổi, trú thôn Vạn Xuân Đông, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Các đối tượng tổ chức, tham gia sới xóc đĩa tại xã Thụy Xuân - Ảnh: Hoàng Long

Tại sới bạc, lực lượng công an tiến hành khống chế 13 người, trong đó có 11 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ lượng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng lượng lớn tiền mặt, 1 bộ bát đĩa và 4 quân vị phục vụ cho việc đánh bạc và 5 xe máy các loại.

Theo Công an huyện Thái Thụy, sới bạc này thường xuyên diễn ra thời gian liên tục từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn xã Thụy Xuân, do một số đối tượng hình sự, có cả đối tượng đang thụ án treo tổ chức sới, gây bức xúc trong dư luận.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/triet-pha-lien-tiep-2-soi-bac-bat-nhieu-doi-tuong-1519452.tpo