Triệt phá mua bán động vật hoang dã

Ngày 25-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá Chuyên án T1019 'Buôn, bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép' xảy ra trên địa bàn.

Ngày 25-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá Chuyên án T1019 “Buôn, bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép” xảy ra trên địa bàn.

Bà Lê Thị Quý cùng tang vật và số động vật hoang dã được phát hiện, thu giữ trong Chuyên án.

Sau hơn 1 tháng bám địa bàn, nắm tình hình, đầu tháng 10-2019, các trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát môi trường CA Quảng Nam phát hiện có một số đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, vận chuyển ĐVHD được đánh bắt trái phép tại các huyện miền núi, như: Nam Giang, Phước Sơn và nước bạn Lào về H. Đại Lộc sau đó đưa đi Đà Nẵng hoặc các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên tiến hành xác lập Chuyên án T1019 tiến hành đấu tranh, triệt phá.

Ngày 18-10-2019, lực lượng Cảnh sát môi trường đột xuất kiểm tra tại nhà bà Lê Thị Quý (1963, trú xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Tại đây, các TS phát hiện bà Quý tàng trữ 5 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa trán vàng miền Trung thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Sau khi phối hợp với CAH Đại Lộc lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bà Lê Thị Quý, củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát môi trường bàn giao đối tượng cùng tang vật vi phạm đến CAH Đại Lộc điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án T1019, ngày 23-10, các TS Phòng Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra tại 2 địa điểm gồm tại nhà ông Chung Nguyệt (1974, trú xã Chà Vàl, H. Nam Giang, Quảng Nam). Tại đây, phát hiện ông Nguyệt đang tàng trữ 1 cá thể tê tê Java và nhà bà Đinh Thị Sinh (1978, trú TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang), phát hiện bà Sinh nuôi nhốt và tàng trữ trái phép 15 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung còn sống với khối lượng khoảng 11,5kg, 4 cá thể sa nhân còn sống với khối lượng khoảng 2,5kg, 12 cá thể chồn chưa xác định chủng loại với khối lượng khoảng 22kg, 3 cá thể thỏ rừng (cheo leo) với khối lượng khoảng 3kg.

Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với CAH Nam Giang tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Nguyệt, bà Sinh và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật có liên quan và đối tượng cho CAH Nam Giang tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. Theo lời khai ban đầu các đối tượng thừa nhận đã có thời gian dài chuyên mua bán ĐVHD. Để che giấu hành vi vi phạm, họ thường sử dụng chiêu bài thu mua các hàng nông sản thông thường, như: măng, đót, sắn... Ngoài ra, số cá thể tê tê, rùa trán vàng... được thu mua từ các đối tượng người miền Bắc vào tổ chức đánh bắt trái phép tại khu bảo tồn sông Thanh để bán lại lấy lãi.

Hiện tại, vụ việc đang được CAH Đại Lộc và CAH Nam Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214921_triet-pha-mua-ban-dong-vat-hoang-da.aspx