Triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy

Với quyết tâm cao, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP (gọi tắt là Đoàn Đặc nhiệm) lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Nhận diện đường đi của ma túy

Buôn bán “cái chết trắng” được xếp vào hàng “siêu lợi nhuận” nên các đối tượng đã sử dụng mọi thủ đoạn ma mãnh, tinh vi, thậm chí liều lĩnh, dùng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng. Sau đợt cách ly dịch Covid-19, hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy có chiều hướng gia tăng trên tuyến biên giới tỉnh Long An, trong đó tập trung ở một số địa bàn trọng điểm thuộc huyện Đức Huệ, thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng. Ma túy thường ngụy trang dưới dạng các hộp trà, bánh kẹo... được các "ông trùm" tập kết ở Campuchia rồi tìm mọi thủ đoạn, như: Giả dạng doanh nhân, câu móc, thuê mướn cư dân khu vực biên giới vận chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ngoài ra, một số con nghiện qua các casino trên địa bàn ngoại biên đối diện để mua ma túy về sử dụng hoặc bán lại kiếm lời. Chính vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) trên tuyến biên giới tỉnh Long An vốn đã phức tạp nay càng diễn biến khó lường gấp bội. Phương thức, thủ đoạn chúng sử dụng ngày càng tinh vi. Số lượng người sử dụng ma túy, nhất là thanh thiếu niên sử dụng ma túy đá trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng. Đây cũng chính là những đối tượng mà bọn tội phạm ma túy thường lợi dụng thuê mướn vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới. Theo các trinh sát, giá bán lẻ ma túy methamphetamine khoảng 300.000 đồng/tép/lần sử dụng. Độ tuổi sử dụng ma túy phần lớn là thanh thiếu niên. Loại ma túy thường được sử dụng là ma túy dạng đá và ma túy tổng hợp dạng viên.

Nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá

Khi thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh Long An thành lập 35 chốt cố định trên tuyến biên giới và 11 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động. Lực lượng chức năng phát hiện 236 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và qua lại biên giới không đúng quy định. Mới đây, Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Long An phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm và Công an tỉnh đã mai phục, bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Khanh (sinh năm 1990), thường trú tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc); tang vật thu giữ gồm 20,8kg ma túy các loại, 3 khẩu súng (2 khẩu K59 và 1 khẩu Zoraki M906TD cùng 40 viên đạn các loại), 1 xe gắn máy hiệu Honda SH. Đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy và vũ khí trên từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Mở rộng điều tra Chuyên án LA 520, Đoàn Đặc nhiệm phối hợp với Công an tỉnh Svay Rieng và Công an thủ đô Phnom Penh (Campuchia) bắt thêm 6 đối tượng (2 đối tượng là người Campuchia, 4 đối tượng người Việt Nam) liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Với thành tích xuất sắc trên, cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án đã được UBND tỉnh Long An khen thưởng đột xuất.

Đại tá Phan Văn Phúc, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An cho biết: "Thời gian qua, lực lượng BĐBP trên tuyến biên giới Long An đã triệt phá thành công 4 chuyên án lớn, thu giữ 91,62kg ma túy gồm các loại heroin, ketamin, MDMA và methamphetamine. Trong đó có vụ án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay bị BĐBP bắt giữ trên địa bàn tỉnh Long An vào cuối tháng 5 vừa qua. Đây là chuyên án do Đoàn Đặc nhiệm chủ trì phối hợp với BĐBP tỉnh Long An, Bộ Công an và Công an tỉnh Long An triệt phá. Đối tượng cầm đầu bị bắt giữ là Trương Quốc Cường, sinh năm 1978, cư trú tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cùng tang vật thu giữ 63,709kg ma túy, 1 xe ô tô 7 chỗ là phương tiện vận chuyển. Chuyên án được lập từ sớm, phải mất hơn 2 tháng, tung hàng trăm lượt trinh sát dày dạn kinh nghiệm theo dõi, mật phục ở nhiều địa bàn để xác định hang ổ của đường dây tội phạm".

Theo Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP Long An: Dù phải đối phó với dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác đấu tranh chống buôn lậu và phòng, chống các loại tội phạm vẫn được chỉ huy BĐBP Long An đặc biệt quan tâm và đề ra các đối sách, biện pháp đấu tranh phù hợp, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và mạng lưới cơ sở đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. BĐBP Long An đã chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả mạng lưới cơ sở mật, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xác lập chuyên án, vụ án để đấu tranh triệt phá, nhất là các đường dây có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với lực lượng chức năng để trao đổi thông tin, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, tinh thông, sắc sảo về nghiệp vụ và pháp luật trong tiến công, trấn áp tội phạm. Các đồn, trạm thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

HUY VÕ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/triet-pha-nhieu-duong-day-buon-ban-van-chuyen-trai-phep-chat-ma-tuy-622574